Xe khách lao xuống ao, cụ già thiệt mạng

Chiếc xe khách được trục vớt lên đường
Chiếc xe khách được trục vớt lên đường
TPO – Va chạm với một chiếc xe con đi cùng chiều, xe khách 28 chỗ ngồi bị mất lái, hất tung dải ba toa đường, lao thẳng xuống ao nước. Một cụ già thiệt mạng, khoảng 30 người khác may mắn thoát chết.

> Tai nạn chết người, tài xế lái xe bỏ chạy
> Thống nhất kiến nghị về xử phạt xe không chính chủ

Chiếc xe khách được trục vớt lên đường
Chiếc xe khách được trục vớt lên đường.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra khoảng 16h30 ngày 6/9, tại Km184 đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (cách Hà Nội 2km), khu vực huyện Thanh Trì.

Xe khách 28 chỗ mang BKS 18N - 5472 chạy tuyến Mỹ Đình - Giao Thuỷ (Nam Định) chở khoảng 30 hành khách, va chạm với xe con chạy cùng chiều, BKS 29A - 769.58.

Tài xế xe khách là Vũ Minh Chính (SN 1982, ở Giao Thủy, Nam Định) mất lái, đâm bay một đoạn dải phân cách, cửa kính vỡ toang, rồi xe lao thẳng xuống ao nước. Các hành khách trên xe hoảng loạn tìm cách chui ra ngoài. Trong số này nhiều người bị thương nặng.

Theo anh Chính, khi xảy ra tai nạn, hầu hết mọi người thoát ra ngoài, lấy đồ đạc và bắt xe về quê luôn. Bốn người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Vụ tai nạn khiến tình hình giao thông trên tuyến đường cao tốc qua khu vực này bị ùn tắc hàng km. Nhân được tin báo, lực lượng CSGT số 8 (Phòng PC67-CATP Hà Nội) đã có mặt phân luồng, phối hợp điều tra giải quyết vụ TNGT.

Đội CSGT số 8 đã liên hệ xe cẩu kéo hạng nặng, trục vớt xe khách trên lên đường, cứu giúp người bị nạn.

Đến 19h30 phút, chiếc xe khách được trục vớt. Trung tá Đỗ Mạnh Ninh - Đội trưởng Đội CSGT số 8 cho biết: Lái xe con liên quan vụ tai nạn nghiêm trọng là Nguyễn Thế Phùng (SN 1979) ở Hạ Hồi, Thường Tín. Sau khi xảy ra va chạm, chiếc xe trên đã rời đi hiện trường.

Vụ TNGT trên đang được Cơ quan CSĐT, công an huyện Thanh Trì thụ lý, điều tra, giải quyết.

Theo Viết
MỚI - NÓNG