Xe khách lao xuống suối nghi chở gỗ quý 'lậu'

Xe khách lao xuống suối nghi chở gỗ quý 'lậu'
TPO - Khi đưa tài xế xe khách đi cấp cứu, cơ quan chức năng phát hiện trên xe chở theo hơn 30 thanh gỗ kiền, kích cỡ 5x200cm/thanh đã chế biến thành phẩm để làm khuôn ngoại lắp ghép khung cửa.

>Xây gờ hạn chế tai nạn tại cổng khu kinh tế Lao Bảo
>Siêu mẫu Võ Hoàng Yến gặp tai nạn lật xe

Xe khách lao xuống suối nghi chở gỗ quý 'lậu' ảnh 1
Xe ô tô loại 24 chỗ ngồi lọt suối khi chưa chở hành khách nào. Ảnh: Ngọc Văn

Sáng 4/11, trên tuyến Quốc lộ 49A từ Huế đi miền núi A Lưới đoạn qua xã Hương Thọ (thị xã Hương Trà, tỉnh TT-Huế) xảy ra tai nạn giao thông, do xe khách mang BKS 75K - 1248 bị lạc lái khi vào cua gấp, tự đâm vào trụ tiêu hộ lang rồi cắm đầu xuống một dòng suối cạn.

Do thời điểm trên, xe lưu thông từ xã Bình Điền (Hương Trà) về Huế để chuẩn bị nhận chuyến, chưa chở khách, nên chỉ có chủ xe và tài xế gặp nạn. Quá trình xử lý tai nạn, đưa chủ xe là bà Nguyễn Thị Chiến (42 tuổi, trú tại Bình Điền - Hương Trà) đi cấp cứu tại Bệnh viện T.Ư Huế do gãy cẳng chân trái, cơ quan chức năng phát hiện xe khách này còn chở theo hơn 30 thanh gỗ kiền (nhóm quý, kích cỡ 5x200cm/thanh)) đã chế biến thành phẩm để làm khuôn ngoại lắp ghép khung cửa.

Theo Công an xã Hương Thọ, số gỗ quý kể trên không rõ nguồn gốc, xuất xứ nên được chuyển cho Trạm kiểm soát lâm sản Bình Điền (thuộc Chi cục Kiểm lâm TT-Huế, đóng cạnh Quốc lộ 49A) tiếp nhận, điều tra, xử lý theo quy định.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, tài xế Nguyễn Chi (49 tuổi, trú xã Bình Điền) không có mặt tại hiện trường, nên cơ quan chức năng chưa thể làm rõ chủ nhân của lô gỗ quý kể trên. Điều đáng nói, số gỗ quý này được phát hiện sau khi đã lọt qua Trạm kiểm soát lâm sản Bình Điền để về xuôi hơn 1km.

Theo Viết
MỚI - NÓNG