Xe khách lộn nhiều vòng, 7 người thương vong

Xe khách lộn nhiều vòng, 7 người thương vong
TPO - Sáng 13/5, trên quốc lộ 1D (phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, Bình Định), xảy ra vụ tai nạn giao thông làm xe khách "nhào lộn" nhiều vòng, khiến 1 người chết, 6 người bị thương.

> Tang tóc một gia đình Việt kiều vì TNGT
> Người sống sót thuật lại giây phút tai nạn kinh hoàng

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn.

Thời điểm trên, xe khách biển số 77H - 2097 do tài xế Trần Xuân Phương (SN 1985, ngụ khu vực 3, phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn) điều khiển, xuất phát từ Bến xe Quy Nhơn, đi Nha Trang (Khánh Hòa). Khi vừa xuống đèo Quy Hòa, thuộc phường Ghềnh Ráng, xe bất ngờ lao xuống cống thoát nước bên phải lề đường, khiến 1 người chết, 6 người bị thương nặng.

Nạn nhân là anh Nguyễn Minh Hồng (44 tuổi, ở xã Phú Phong, huyện Tây Sơn) tử vong tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định lúc 11 giờ trưa nay.

Các nạn nhân bị thương gồm: tài xế Trần Xuân Phương, Nguyễn Thị Hải Vân (39 tuổi, ở đường An Dương Vương, TP Quy Nhơn); Trần Trung Lực (28 tuổi, ở xã Tây Giang, huyện Tây Sơn); Nguyễn Thị Thúy Trinh (21 tuổi), Nguyễn Thị Hương (52 tuổi), Nguyễn Thị Tư (21 tuổi) đều ở thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai. Một người khác bị thương được đưa vào Bệnh viên quân y 13 chưa rõ danh tính.

Chiếc xe khách bị nạn hư hỏng nặng.

Những người có mặt tại hiện trường cho biết, do xe khách chạy quá nhanh, ôm cua xuống dốc, tài xế mất lái, nên đâm thẳng xuống cống thoát nước bên phải lề đường, lộn nhiều vòng.

Các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn.

Theo Viết
MỚI - NÓNG