Xe khách nhồi nhét, dịch vụ 'chặt chém' dịp nghỉ lễ

Bãi Sau TP Vũng Tàu đông nghẹt khách du lịch tắm biển
Bãi Sau TP Vũng Tàu đông nghẹt khách du lịch tắm biển
TP - Ngày 1-5, xe khách kín người nườm nượp đổ về TPHCM. Ở Hà Nội, nhiều người không bắt được xe buýt. Trong khi đó, nhiều du khách ở Vũng Tàu, TPHCM bị “chặt chém”.

> Xe phân khối lớn gây tai nạn trong ngày nghỉ lễ
> Giới trẻ tận hưởng kỳ nghỉ 30-4

Bãi Sau TP Vũng Tàu đông nghẹt khách du lịch tắm biển
Bãi Sau TP Vũng Tàu đông nghẹt khách du lịch tắm biển.

Xe thương hiệu cũng rước khách dọc đường

Chiều 1-5, chỉ trong vòng 20 phút, bến xe Miền Đông (BXMĐ), đón gần 40 xe đò, trong đó hầu hết là đưa khách từ các khu du lịch như Nha Trang, Phan Thiết, Đà Lạt, Vũng Tàu, Long Hải về TPHCM. Xe nào cũng nêm chật người. Nhiều xe chở vượt số người quy định.

Ông Nguyễn Đức Dương (43 tuổi, ngụ đường Trần Quốc Tuấn, phường 1, quận Gò Vấp) vừa từ khu du lịch Mũi Né (Phan Thiết, Bình Thuận) trở về, nói: “Để tránh nhồi nhét, sang bán dọc đường, tôi vào bến xe mua vé một hãng xe thương hiệu. Xe xuất bến đúng số khách quy định.

Tuy nhiên, vừa ra khỏi thành phố Phan Thiết, chiếc xe “chất lượng cao” liên tục rước khách dọc đường. Mỗi hàng ghế cho 2 người họ nêm đến 3. Lối đi giữa xe được nhà xe trưng dụng để đặt 5-6 ghế nhựa. Đến lúc không thể chèn được nữa mới thôi”.

Từ sáng 1-5, xa lộ Hà Nội đã bị ùn ứ. Càng về chiều, tình trạng ùn tắc càng trầm trọng hơn. Tại bến phà Cát Lái, tình trạng ùn tắc trên làn xe ô tô kéo dài gần 5km phía bờ huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai).

Đua nhau “chặt, chém”

Tại TPHCM trong dịp nghỉ lễ, du khách đổ về các khu du lịch, điểm vui chơi giải trí như Thảo Cầm Viên (quận 1), công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11), khu du lịch Suối Tiên (quận 9) đông nghịt. Các dịch vụ “ăn theo” như giữ xe, ăn uống… thi nhau chặt chém du khách.

Tại khu du lịch Suối Tiên, bãi giữ xe của khu du lịch chỉ lấy giá 3.000 đồng/xe máy nhưng chỉ đến 8 giờ sáng đã hết chỗ. Những du khách đến muộn đành ngậm ngùi gửi xe bên ngoài với giá cắt cổ.

Xung quanh khu du lịch Suối Tiên có gần 50 điểm giữ xe tự phát. Còn tại công viên văn hóa Đầm Sen có khoảng 30 điểm giữ xe tự phát trước cổng và cặp theo tuyến đường Hòa Bình bên hông công viên. Các bãi xe tự ấn định mức giá giữ xe từ 20-30.000 đồng/xe máy, cao gấp 10 lần so với giá quy định.

Theo thống kê, dịp lễ 30-4 và 1-5, BR-VT đón khoảng 170 ngàn lượt khách du lịch.

Tối 30-4 tại TP Vũng Tàu xảy ra tình trạng cháy phòng nghỉ. Giá phòng tại TP Vũng Tàu cao gấp nhiều lần so với ngày thường. Qua phản ánh của du khách theo số điện thoại đường dây nóng, Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra đột xuất một số điểm lưu trú, phát hiện nhiều khách sạn tăng giá phòng từ 60-87% so với giá đăng ký, niêm yết. Khách sạn Rạng Đông (phường Thắng Tam) cho thuê phòng với giá 1,5 triệu đồng, tăng 87,5% (giá đăng ký 800.000 ngàn đồng).

Vạ vật chờ xe buýt ở Hà Nội

Được thông báo sẽ có khoảng 400 lượt xe buýt được tăng cường để giải toả hành khách sau dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, nhưng chiều qua nhiều hành khách về các bến xe Hà Nội gặp khó khăn khi bắt xe buýt vào nội thành.

Về bến xe Giáp Bát từ lúc 15h nhưng đến hơn 16h hôm qua, chị Nguyễn Thị Tuyết, sinh viên ĐH Thương Mại vẫn không bắt được xe buýt số 32 (Giáp Bát - Nhổn) để về phòng trọ.

Chị Tuyết nói: “Ngày bình thường chỉ đợi 5 đến 10 phút là bắt được xe, nhưng chiều 1-5 chúng em chờ đến hơn 1 giờ mới bắt được xe. Lượng người chờ quá đông và xe về chậm là nguyên nhân làm chúng em phải chờ đợi lâu”.

Tình trạng hành khách không bắt được xe buýt trong thời gian dài cũng xảy ra với bến xe Gia Lâm và Mỹ Đình. Tại bến xe Mỹ Đình, do sảnh chờ không đủ chỗ đứng nên chiều qua, hàng trăm hành khách chạy vào khu sảnh trước cửa ra vào bến xe để tránh nắng, đợi xe.

Không xảy ra đua xe dịp nghỉ lễ

Công an Hà Nội cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 28-4 đến 1-5), tình hình an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn thành phố được đảm bảo, không xảy ra các hoạt động khủng bố phá hoại, biểu tình, tờ rơi, khẩu hiệu phản động, cháy nổ lớn, không xảy ra ùn tắc giao thông và đua xe trái phép.

Về tội phạm hình sự, dịp này xảy ra 38 vụ, giảm 21 vụ so với cùng kỳ năm 2011, trong đó chỉ xảy ra một vụ án mạng ở huyện Mỹ Đức và một vụ cố ý gây thương tích dẫn đến chết người ở huyện Ứng Hoà. Công an Hà Nội cũng phát hiện 4 vụ vi phạm trật tự quản lý kinh tế và chức vụ; một vụ vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường; 24 vụ tàng trữ trái phép chất ma tuý; xử lý 11.190 trường hợp vi phạm Luật Giao thông, phạt hành chính gần 3 tỷ đồng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG