Xe khách rơi xuống vực ở đèo Lò Xo vẫn nằm ở hiện trường

Chiếc xe vẫn nằm dưới vực sâu.
Chiếc xe vẫn nằm dưới vực sâu.
TPO - Đến đầu giờ chiều ngày 24/6, xe khách 48B-000.16 lao xuống vực tại đèo Lò Xo, đoạn qua xã Phước Mỹ, huyện Phước Sơn (Quảng Nam) xảy ra vào trưa ngày 23/6 vẫn chưa được đưa lên dù các phương tiện cứu hộ đã được đưa đến hiện trường, nỗ lực cứu hộ.

Trước đó, vào chiều tối qua (23/6), sau khi đưa toàn bộ 38 nạn nhân bị thương ra khỏi xe đến Trung tâm y tế huyện Phước Sơn để cứu chữa, xác định không có nạn nhân nào mắc kẹt trong xe, các phương tiện cứu hộ bắt tay vào cứu hộ. Một chiếc xe cẩu loại 80 tấn đã có mặt tại hiện trường vụ tai nạn ngay chiều tối qua để kéo xe lên. Tuy nhiên, do trời mưa, trời tối nên công việc phải tạm dừng.

Sáng sớm ngày 24/6, công tác cứu hộ tiếp tục được triển khai khẩn trương. Một đơn vị cứu hộ từ TP Đà Nẵng được đưa lên, đã móc dây cáp vào thân xe khách để kéo lên, tuy nhiên xe tải nằm dưới vực vẫn không hề nhúc nhích. 

Trong khi đó, phía trên, chiếc xe cầu liên tục dịch chuyển khỏi vị trí cách bờ vực khoảng 2m. Đến khoảng 10 giờ 30 phút ngày 24/6, sau nhiều lần nỗ lực đơn vị cứu hộ đã quyết định dừng lại để huy động thêm phương tiện đến.

Xe khách rơi xuống vực ở đèo Lò Xo vẫn nằm ở hiện trường ảnh 1

Lực lượng cứu hộ liên tiếp thay cáp để kéo xe lên nhưng vẫn chưa được.

Xe khách rơi xuống vực ở đèo Lò Xo vẫn nằm ở hiện trường ảnh 2

Chiếc xe cẩu hạng nặng tham gia cứu hộ xe khác dưới vực sâu

Xe khách rơi xuống vực ở đèo Lò Xo vẫn nằm ở hiện trường ảnh 3

Các nạn nhân bị thương được cứu chữa tại trung tâm y tế huyện Phước Sơn

Như Tiền Phong đã đưa tin, vào 12 giờ ngày 23/6, chiếc xe khách trên, do tài xế Lê Quang Huấn (39 tuổi, ngụ tại TP.Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk) điều khiển đã lật nhào xuống đèo Lò Xo khiến 1 người chết tại chỗ, 38 người bị thương, may mắn thoát chết. Số nạn nhân bị thương được đưa đến TT y tế huyện Phước Sơn để cấp cứu. Đến nay, đã có hơn 20 người được nhà xe bị nạn đưa về nhà.

   

Hiện chiếc xe khách vẫn đang được đơn vị cứu hộ nỗ lực đưa lên khỏi vực sâu.

MỚI - NÓNG