Xe khách rơi xuống vực sâu: 7 người chết, 29 người bị thương nặng

Xe khách rơi xuống vực sâu: 7 người chết, 29 người bị thương nặng
Các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn hiện vẫn đang được điều trị, cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa H.Bảo Yên, Lào Cai. Cho đến sáng nay 26/10, vụ tai nạn đã có tất cả 7 người chết, 29 người bị thương nặng và 11 người còn lại bị thương nhẹ. Tài xế nằm trong số những người bị thương.

Xe khách rơi xuống vực sâu: 7 người chết, 29 người bị thương nặng

> Lật xe khách, 7 người thoát chết
> Lật xe trên đèo, 13 người thiệt mạng

Các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn hiện vẫn đang được điều trị, cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa H.Bảo Yên, Lào Cai. Cho đến sáng nay 26/10, vụ tai nạn đã có tất cả 7 người chết, 29 người bị thương nặng và 11 người còn lại bị thương nhẹ. Tài xế nằm trong số những người bị thương.

Cơ quan chắc năng khám nghiệm xe gặp nạn để tìm hiểu nguyên nhân - Ảnh: Phạm Ngọc Triển
Cơ quan chắc năng khám nghiệm xe gặp nạn để tìm hiểu nguyên nhân - Ảnh: Phạm Ngọc Triển.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 18 giờ 30 phút chiều qua 25/10 tại thôn Múi 2, xã Yên Sơn, H.Bảo Yên, Lào Cai.

Xe khách biển số 15B - 01067 xuất phát từ Hải Phòng đi lễ đền Bảo Hà đã lao xuống vực sâu hơn 30 mét.

Do va đập mạnh, nhiều hành khách bị thương nặng vẫn đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa H.Bảo Yên - Ảnh: Phạm Ngọc Triển
Do va đập mạnh, nhiều hành khách bị thương nặng vẫn đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa H.Bảo Yên - Ảnh: Phạm Ngọc Triển.

Những người bị thương hiện đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa H.Bảo Yên.

Theo thông tin từ Công an H.Bảo Yên, chiếc xe gặp tai nạn khi đang di chuyển theo hành trình từ Quốc lộ 70 theo đường 279 để đi lễ đền Bảo Hà. Khi gần đến nơi thì trời tối, đường sạt lở nên cả đoàn thống nhất đi về ngủ đêm tại thị trấn Phố Ràng để tiếp tục hành trình vào sáng hôm sau.

Bệnh viện đa khoa H.Bảo Yên huy động toàn bộ bác sĩ cấp cứu, điều trị và chăm sóc người bị thương - Ảnh: Phạm Ngọc Triển
Bệnh viện đa khoa H.Bảo Yên huy động toàn bộ bác sĩ cấp cứu, điều trị và chăm sóc người bị thương - Ảnh: Phạm Ngọc Triển.

Khi chỉ còn cách thị trấn Phố Ràng khoảng 9 km thì không may gặp nạn.

Cho đến tối qua, Ban An toàn giao thông tỉnh Lào Cai đã huy động phương tiện trục vớt xe khách để khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ của vụ tai nạn.

Ban An toàn giao thông tỉnh đã hỗ trợ ban đầu 2 triệu đồng/người đối với nạn nhân bị thiệt mạng và 1 triệu đồng/người cho người bị thương.

Theo Phạm Ngọc Triển - Hoàng Phan
Thanh Niên

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.