Xe khách tông 7 xe máy, cả nhà gặp nạn

Xe khách tông 7 xe máy, cả nhà gặp nạn
TP - Tính đến chiều tối qua, trong số 9 nạn nhân được đưa đi cấp cứu, người rơi từ cầu vượt xuống đất đang nguy kịch tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM). Còn tại Bệnh viện Nhi đồng 1, dù đã được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, nạn nhân nhỏ tuổi nhất của vụ tai nạn, bé gái 16 tháng tuổi, không thể qua khỏi. Bố mẹ bé bị thương.

Ngày 9/9, bác sĩ Lê Phước Đại, khoa cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, anh Phạm Ngọc Sáng (29 tuổi), người bị rơi từ cầu vượt xuống đất khi tai nạn xảy ra, đang trong tình trạng nguy kịch, khó tiên lượng. Bệnh nhân bị choáng đa thương, chấn thương đầu, tràn khí màn phổi 2 bên, giập gan, gãy hở 2 xương cẳng chân trái, gãy kín đùi trái. Sau khi mổ cấp cứu, bệnh nhân được theo dõi hồi sức tích cực.

Ngoài anh Sáng, bệnh viện còn tiếp nhận 7 nạn nhân khác của vụ tai nạn cùng nhập viện trong khoảng 8h sáng 9/9. Có 4 nạn nhân nhẹ được cho xuất viện ngay là Nguyễn Thanh Hùng (30 tuổi), Vương Trần Khánh Dũng (28 tuổi), Bùi Thanh Thảo (30 tuổi) và Trịnh Bá (36 tuổi). Còn lại 3 bệnh nhân phải nhập viện điều trị gồm Nguyễn Ngọc Mai Trang (21 tuổi) gãy xương đùi phải, Nguyễn Thị Thủy Tiên (19 tuổi) chấn thương sọ não, gãy xương chậu và Đỗ Văn Phúc (36 tuổi) chấn thương đầu, đùi trái.

Trong khi đó, thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, bệnh viện cũng tiếp nhận một nạn nhân của vụ tai nạn trên trong tình trạng khá nặng. Theo bác sĩ Đinh Tấn Phương - Phó khoa Cấp cứu, bé gái Bùi Nguyễn Vy Quỳnh (16 tháng tuổi, ngụ P.13, Q.6) được một thanh niên đưa vào cấp cứu bằng xe ôm lúc 7h45 sáng cùng ngày.

Em bé nhập viện trong tình trạng tím tái, mê sâu, ngưng tim, ngưng thở. Bác sĩ Phương cho biết, người thanh niên đưa em bé vào cấp cứu nhận mình là tài xế xe khách gây ra tai nạn. Anh cho biết khi bước xuống, thấy em bé nằm dưới đất, anh lập tức bồng bé chạy đến bệnh viện.  Công an Q.10 đã tạm giữ lái xe này để điều tra.

Xe khách tông 7 xe máy, cả nhà gặp nạn ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn

Ông bà của bé Quỳnh cho biết, cha mẹ em bé cũng là nạn nhân trong vụ này, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Vào cuối ngày 9/9, trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Phương cho biết bé Quỳnh đã tử vong lúc 17h15.

Tai nạn xảy ra vào khoảng 7h30 sáng 9/9. Theo nhân chứng, khoảng 7h50 sáng 9/9, chiếc xe khách do tài xế Đào Thái Hà Minh Khương (35 tuổi, quận 8, TPHCM) điều khiển từ quận 5 đi bến xe Miền Tây, trên xe chở khoảng 15 hành khách. Khi đang lưu thông trên cầu vượt Cây Gõ thì tông sập gần 100m dải phân cách rồi lao qua làn đường ngược chiều tông liên tiếp 7 chiếc xe máy khiến 9 người bị thương.   

Em bé nhập viện trong tình trạng tím tái, mê sâu, ngưng tim, ngưng thở. Bác sĩ Phương cho biết, người thanh niên đưa em bé vào cấp cứu nhận mình là tài xế xe khách gây ra tai nạn. Anh cho biết khi bước xuống, thấy em bé nằm dưới đất, anh lập tức bồng bé chạy đến bệnh viện.  Công an Q.10 đã tạm giữ lái xe này để điều tra.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.