Xe khách tông xe đầu kéo, 7 người bị thương

Xe khách tông xe đầu kéo, 7 người bị thương
TPO - Vào khoảng 6h hôm nay (10/2), tại km 1467+900 trên Quốc lộ 1A, đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng, làm 7 người bị thương, gây kẹt xe nghiêm trọng.

Vào thời điểm trên, xe khách mang biển số 77B-00614 của Cty TNHH Vận tải ô tô Xuân Phúc, thị xã An Nhơn, Bình Định) chạy từ TP. HCM ra thị xã An Nhơn.

Khi tới km 1467+900 trên Quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Thủy Xương (Suối Hiệp, Diên Khánh, Khánh Hòa, ngay cổng nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào Khánh Hòa), xe khách đã đâm xe đầu kéo (mang biển số 50LD-028.38 của Cty TNHH Logitem Việt Nam, kéo theo rơ-mooc mang biển số 29R-01401) chạy ngược chiều.

Cú đâm mạnh đã làm xe khách quay ngang đường, đuôi xe tông vào cột điện làm hư hỏng một số xe máy ven đường. Vụ tai nạn khiến 7 người bị thương gồm: lái xe khách là Bùi Quang Ngo (sinh năm 1976, ở tổ 4, thị trấn Ngô Mây, Phù Cát, Bình Định), phụ xe khách Nguyễn Khắc Dũng (sinh năm 1974, ở phường Đập Đá, An Nhơn), chủ xe khách Trần Công Lịch (sinh năm 1977), lái xe đầu kéo Nguyễn Việt Đà (sinh năm 1984, trú xã Yên Mậu A, Văn Yên, Yên Bái), phụ xe đầu kéo Lê Duy Hùng (sinh năm 1985, ở huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh), vợ anh Hùng là Cao Thị Thuyên (sinh năm 1986, đang mang thai 6 tháng), bé Lê Thư Kỳ (4 tuổi rưỡi, con gái vợ chồng anh Hùng).

Mặt khác, vụ tai nạn đã làm hàng trăm xe ô tô bị ùn ứ, kéo dài 4, 5km. CSGT, Công an Diên Khánh đã có mặt ngay tại hiện trường để tổ chức cứu người bị nạn, đưa các xe bị nạn khỏi mặt đường, điều tiết giao thông. Đến 8h hôm nay, giao thông trên QL1A, đoạn qua nơi xảy ra tai nạn đã trở lại bình thường.

Người bị thương nặng nhất là anh Đà, bị vỡ ổ chảo, trật khớp háng trái, đa chấn thương, sau khi được cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Diên Khánh đã được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa. Anh Đà nói, không nhớ tai nạn xảy ra như thế nào, chỉ biết rằng lúc đó xe đầu kéo của anh đang chạy đúng phần đường. Theo lái xe khách Bùi Quang Ngo, ngày 9/2 xe anh chở khách từ An Nhơn vào TP. Hồ Chí Minh, đến 23 ngày 9/2 từ Bến xe Miền Đông quay ra. “Khi thấy xe đầu kéo, tôi vội đạp thắng, nhưng không ăn. Lúc đó, xe tôi chạy khoảng 70, 80km/h”. Anh Ngo nói.

Chưa hết hãi hùng, chị Cao Thị Thuyên kể, gia đình chị về quê ở thành phố Thanh Hóa ăn tết, rồi sẵn có xe đầu kéo do chồng chị làm phụ lái, cả gia đình theo xe vào lại TP. Hồ Chí Minh. Tai nạn xảy ra làm vợ chồng anh bị đa chấn thương, con gái Thư Kỳ bị gãy chân trái. “Tôi đang mang thai con gái tháng thứ 6, mong sao thai không bị sao”. Chị Thuyên nói.

Xe khách tông xe đầu kéo, 7 người bị thương ảnh 1

Vụ TNGT làm ùn ừ xe cộ trên QL1A

Xe khách tông xe đầu kéo, 7 người bị thương ảnh 2

Xe đầu kéo vỡ nát

Xe khách tông xe đầu kéo, 7 người bị thương ảnh 3

Chiếc xe máy của vợ chồng chị Thuyên gửi trên xe đầu kéo cũng bị vợ nát

Xe khách tông xe đầu kéo, 7 người bị thương ảnh 4

Đầu xe khách Xuân Phúc

Xe khách tông xe đầu kéo, 7 người bị thương ảnh 5

Lái xe đầu kéo Nguyễn Việt Đà (bên phải) và chủ xe khách Trần Công Lịch tại Trung tâm Y tế Diên Khánh

MỚI - NÓNG