Xe lao xuống vực, 5 quân nhân tử vong

Xe lao xuống vực, 5 quân nhân tử vong
TPO - Sáng 17/12, Thượng tá Nguyễn Đức Chỉ - Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra trên địa bàn khiến 5 quân nhân tử vong.

Theo đó, khoảng 17h ngày 16/12, xe ôtô tải loại 5 tấn, biển QH, thuộc Lữ đoàn 83, Vùng 3 Hải quân chở công nhân đang làm công trình tuyến đường tuần tra biên giới trở về lán trại ở xã Đắk Pre, huyện Nam Giang.

Chiếc xe do tài xế Phạm Huy Sơn (31 tuổi, Tiểu đoàn 885, Lữ đoàn 83) điều khiển chở theo 8 quân nhân khác đang từ tuyến đường tuần tra biên giới để ra QL 40B. Khi về cách lán trại khoảng 500 m ở khu vực thôn Năm Sáu B (thuộc xã Đắk Pre, huyện Nam Giang), thì bất ngờ mất lái, lao xuống vực sâu hơn 10m.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn khiến 3 quân nhân tử vong tại chỗ. Do địa bàn xảy ra vụ tai nạn nằm ở khu vực biên giới Việt – Lào hẻo lánh phải nhiều giờ sau mới có thể ứng cứu. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 9 quân nhân, 3 quân nhân tử nạn tại chỗ, 6 quân nhân còn lại được đưa tới Bệnh viện quân y C17 (Đà Nẵng) để tiến hành cấp cứu ngay trong đêm nhưng 2 người đã tử vong trên đường.

Xác nhận với báo Tiền Phong Online sáng nay, một cán bộ thuộc Lữ đoàn 83 (Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, đóng tại Đà Nẵng) cho hay, ngay khi xảy ra vụ tai nạn, đơn vị đã khẩn trương vào cuộc ứng cứu các quân nhân bị thương và đưa các thi thể quân nhân tử nạn về nhà tang lễ Quân khu 5. Vị cán bộ này cho hay, hiện vẫn chưa thể nói gì về thông tin sức khỏe của 4 quân nhân bị thương đang được các bác sĩ tích cực cứu chữa ở BV quân y 17 (Đà Nẵng).

MỚI - NÓNG