Xe lật trên đèo, 13 người nước ngoài bị thương

Xe lật trên đèo, 13 người nước ngoài bị thương
4h sáng nay (13 - 7), đang đổ đèo, xe khách giường nằm chở 20 khách nước ngoài và 10 khách Việt Nam bị sụp ổ gà nên mất lái và lật nghiêng.

Xe lật trên đèo, 13 người nước ngoài bị thương

4h sáng nay (13 - 7), đang đổ đèo, xe khách giường nằm chở 20 khách nước ngoài và 10 khách Việt Nam bị sụp ổ gà nên mất lái và lật nghiêng.

Chiếc xe nằm nghiêng giữa đường khiến giao thông ùn tắc
Chiếc xe nằm nghiêng giữa đường khiến giao thông ùn tắc. Ảnh: H.V

Xe giường nằm của một doanh nghiệp vận tải ở Khánh Hòa chở 30 hành khách do tài xế Nguyễn Văn Khương (44 tuổi) lái từ Huế ra Nha Trang. Khi đang đổ đèo Cổ Mã (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa), xe bất ngờ sụp ổ gà rồi lật nghiêng giữa đường. Hành khách hoảng loạn tìm cách thoát thân.

Trung tá Nguyễn Văn Vinh, Phó công an huyện Vạn Ninh cho biết, khi xảy ra tai nạn trên xe có 20 khách nước ngoài (Bỉ, Anh, Mỹ, Israel, Pháp) và 10 người Việt Nam.

Vụ tai nạn làm 13 người nước ngoài bị thương, trong đó có ba người thương nặng phải chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa, số còn lại điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vạn Ninh.

Các du khách nước ngoài may mắn thoát nạn
Các du khách nước ngoài may mắn thoát nạn. Ảnh: H.V

Tại hiện trường, chiếc xe bị nạn nằm choán gần hết mặt đường đã gây ùn tắc giao thông trên Quốc lộ 1A, hàng nghìn ôtô phải nằm chờ ở hai đầu đèo Cổ Mã trong nhiều giờ. Cảnh sát giao thông Khánh Hòa và công an huyện Vạn Ninh đã điều tiết phương tiện lưu thông theo một làn đường.

Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo Hoàng Văn
VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.