Xe 'lũ lượt' né BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp đi vào đường dân sinh

Xe 'lũ lượt' né BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp đi vào đường dân sinh
TPO - Đến hơn 14 giờ ngày 5/1, BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp vẫn còn ùn tắc nghiêm trọng, các tài xế xe tô tô lũ lượt chạy vòng vào đường dân sinh để né trạm.

Ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, đến hơn 14h, tình trạng kẹt xe tại BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp còn nghiêm trọng, kéo dài hàng cây số. Hướng từ Hậu Giang lên đến Bệnh viện Đa khoa Số 10, thuộc địa bàn tỉnh Hậu Giang, tài xế vòng vào tuyến đường dân sinh vô Cái Chanh, thuộc phường Thường Thạnh (Cái Răng, TP Cần Thơ) rồi vòng ra quốc lộ 1A để né trạm, khoảng hơn 3 km.

Tuy nhiên, đoạn đường dân sinh này có bảng cấm trọng tải tối đa 3,5 tấn, đoạn cấm trọng tải 8 tấn và cấm giờ. Trong đó, đoạn đường Huỳnh Thị Nở ngay trước công an phường Thường Thạnh có gắn bảng cấm xe trọng tải 8 tấn và cấm giờ là xe ô tô khách trên 16 chỗ từ 6 – 8 giờ; 10 – 14 giờ và 16 – 19 giờ.

Mặc dù vậy, nhiều xe tô tô, xe có tải trọng trên quy định vẫn chạy vào con đường này, đặc biệt là có trường hợp xe qua mặt nhau, một xe 69C – 01479 bị lún nghiêng nửa bên xe. Quanh khu vực này cũng có đông lực lượng cảnh sát giao thông và công an đi tuần.

Dưới đây là một số hình ảnh xe đi vào đường dân sinh để né trạm BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp.

Xe 'lũ lượt' né BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp đi vào đường dân sinh ảnh 1
Xe 'lũ lượt' né BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp đi vào đường dân sinh ảnh 2
Xe 'lũ lượt' né BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp đi vào đường dân sinh ảnh 3
MỚI - NÓNG