Xe máy cày lật đè chết người.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn
TPO - Khoảng 16 giờ 30 ngày 31/5, tại km 1828 +700 trên tuyến QL 1A thuộc địa bàn ấp Trần Hưng Đạo, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất (Đồng Nai) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông do lật xe máy cày làm một người chết tại chỗ.

Vào thời gian trên anh Nguyễn Hùng Hiệp (SN 1988, ngụ xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất điều khiển xe máy cày kéo rơmoóc tự chế chở 3 cây xanh lớn lưu thông trên quốc lộ 1A, khi vừa đổ dốc đèo mẹ bồng con, thuộc địa bàn ấp Trần Hưng Đạo thì lốp sau bên phải xe máy cày bị nổ, do chạy nhanh chiếc xe mất thăng bằng, lật xuống đè anh Hiệp chết tại chỗ.

Do tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm, nên đã xảy ra tình trạng kẹt xe hơn 4km lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Thống Nhất và Trạm tuần tra kiểm soát giao thông Suối Tre - QL1A ( thuộc Phòng cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt công an tỉnh Đồng Nai) đã điều tiết giao thông, cho xe đi vào làn đường cho xe ngược chiều để giải tỏa ùn tắc  giao thông. Đến hơn 17h30 cùng ngày, hiện trường mới được giải tỏa. 

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.