Xe máy cháy rụi trên đường Phạm Văn Đồng

Chiếc xe cháy trơ khung.
Chiếc xe cháy trơ khung.
TPO - Xe máy bốc cháy được người dân phát hiện cảnh báo nhưng chủ xe không tin. Do chạy cố, nên khi nữ chủ xe kêu cứu thì đã muộn, chiếc xe nhanh chóng bị thiêu rụi.

Theo nhân chứng, khoảng 13h30, ngày 6/12, chiếc xe máy mang biển số 51S9-0727  do chị Đỗ Hoàng Y (ngụ phường 4, quận 3, TP HCM) đang lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng hướng vòng xoay Lê Quang Định – Phạm Văn Đồng thì bốc cháy.

Ngay lập tức nhiều người đi đường báo cho chị Y biết. Tuy nhiên, chị Y tiếp tục điều khiển xe máy hơn 200m mới dừng lại rồi vứt xe kêu cứu. 

Lúc này, người dân xung quanh nhanh chóng dùng nước để dập tắt ngọn lửa. Tuy nhiên, do phát hiện sự việc muộn, nên chiếc xe gần như bị thiêu rụi hoàn toàn.

Xe máy cháy rụi trên đường Phạm Văn Đồng ảnh 1
Xe máy cháy rụi trên đường Phạm Văn Đồng ảnh 2

Người dân dùng nước dập tắt lửa.

“Tôi nghe nhiều người đi đường kêu xe cháy. Nhưng do thường ngày xem đài báo nhiều, thấy người ta lừa kiểu tương tự nên không tin, sau khói lửa bốc lên mới phát hiện sự xe mình bị cháy mới vứt xe bỏ chạy kêu cứu”, chị Y cho biết.

MỚI - NÓNG