Xe máy chở bốn đâm xe tải, hai người tử vong

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Hà Nội Mới
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Hà Nội Mới
Sáng sớm 26-9, tại đường Trường Chinh, phường Tân Thới Nhất, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, bốn thanh niên không đội mũ bảo hiểm trên chiếc xe máy đi ngược chiều đã đâm vào xe tải làm hai người chết và hai người bị thương nặng.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Hà Nội Mới
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Hà Nội Mới.

Xe tải đông lạnh (loại một tấn) biển kiểm soát 57L-5538 do tài xế Vũ Đình Thuần (36 tuổi, ngụ tại phường Bình Trưng Đông, quận 2, TPHCM) điều khiển, đi từ An Sương vào thành phố. Khi vượt qua giao lộ Phan Văn Hớn-Trường Chinh, bất ngờ bị xe máy do một nam thanh niên chở ba cô gái trẻ lưu thông ngược chiều đâm vào.

Sau cú va chạm mạnh, xe máy cùng bốn thanh niên có biểu hiện say xỉn ngã xuống đường và bị xe tải kéo lê gần 30m. Hai người phía trước kẹt đầu vào xe tải tử vong ngay tại chỗ, hai cô gái ngồi sau chấn thương nặng, được người dân chuyển đi cấp cứu tại phòng khám đa khoa Cộng hòa (cách hiện trường 500m) và sau đó được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy.

Xe gắn máy lưu thông từ đường Tân Thới Nhất 17 ra đường Trường Chinh để hướng về An Sương. Người điều khiển đã lưu thông ngược chiều, không chạy qua cầu Tham Lương rồi vòng lại nên xảy ra tai nạn nghiêm trọng này.

Tại hiện trường, chiếc xe gắn máy gãy nát bị kẹp chặt trước đầu xe tải. Nam thanh niên cầm lái chết trong tư thế còn ngồi trên xe nên phải khó khăn lắm nhân viên y tế mới lôi được thi thể ra ngoài. Trong người nạn nhân có một giấy chứng minh nhân dân (bản phôtô) mang tên Đặng Hồng Cường (19 tuổi, ngụ tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định).

Do vụ tai nạn nghiêm trọng nên Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ-đường sắt phối hợp với Phòng Khoa học hình sự, công an Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ.

Vụ tai nạn giữa giao lộ nên đã gây ra kẹt xe kéo dài tại khu vực. Đến 9 giờ các phương tiện mới lưu thông bình thường trở lại.

Theo Nguyễn Hoàng
TTXVN/Vietnam+

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG