Xe máy đang chạy bốc cháy dữ dội trên cầu

Phần đầu chiếc xe bị lửa thiêu rụi. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Phần đầu chiếc xe bị lửa thiêu rụi. Ảnh: Tuấn Nguyễn
TPO – Xe máy Honda Wave 110 đang di chuyển trên cầu Chương Dương (Hà Nội) theo hướng Gia Lâm vào nội thành, tới giữa cầu, bất ngờ bốc cháy.

> Đang chạy, ô tô bốc cháy và gây tai nạn

Trung tá Phạm Văn Cương, Đội Cảnh sát giao thông số 1 -CAHN bên chiếc xe bị cháy. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Trung tá Phạm Văn Cương, Đội Cảnh sát giao thông số 1 bên chiếc xe bị cháy. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Theo Trung tá Phạm Văn Cương, Đội Cảnh sát giao thông số 1 - Công an Thành phố Hà Nội, vụ cháy xảy ra khoảng 9h55 hôm nay (11-10) tại khu vực giữa cầu Chương Dương.

Chốt trực ở đầu cầu (phía nội thành), nhận được tin báo có xe cháy, đồng thời thấy khói đen bốc lên ở đoạn giữa cầu Chương Dương, Trung tá Cương cùng hai nhân viên bảo vệ cầu là Tạ Quang Chiến và Khúc Văn Tửu vội mang bình cứu hỏa ra chữa cháy.

Ba người tới nơi, thấy xe máy đang bốc cháy. Ba người dùng bình cứu hỏa dập lửa, lo điều tiết giao thông. Một lúc sau, ngọn lửa được dập tắt.

Xe bị cháy là Wave 110 màu xanh, BKS 29L6 - 7385, của anh Nguyễn Văn Tám (SN 1981), hộ khẩu thường trú tại thôn Trung Hòa, xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang.

Phần đầu chiếc xe bị lửa thiêu rụi. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Phần đầu xe bị lửa thiêu rụi. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Anh Tám cho biết, đang điều khiển xe, thấy nóng ở chân, nhìn xuống thì thấy xe đang bốc lửa. Anh vội dựng xe, kêu gọi mọi người hỗ trợ dập lửa nhưng không thành công.

Toàn bộ phần đầu xe máy bị lửa thiêu rụi.

Vụ cháy xe gây ùn tắc giao thông cục bộ khoảng 30 phút trên cầu Chương Dương.

Hiện chiếc xe đã được bàn giao cho công an khu vực giải quyết.

Theo Viết
MỚI - NÓNG