Xe máy 'đánh đu với tử thần' trên đại lộ Thăng Long

Xe máy 'đánh đu với tử thần' trên đại lộ Thăng Long
Nhiều người dân bất chấp nguy hiểm, đi xe máy vào làn đường dành riêng cho xe ô tô đi với tốc độ cao trên đại lộ Thăng Long (Hà Nội).
Xe máy 'đánh đu với tử thần' trên đại lộ Thăng Long ảnh 1

Biển cấm xe máy tại đầu vào đại lộ Thăng Long (điểm giao với đường Phạm Hùng). Từ ngày 8/1/2011, Bộ GTVT đã ban hành quyết định cấm 5 nhóm đối tượng không được tham gia giao thông trên đại lộ Thăng Long, trong đó có xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe thô sơ...

Xe máy 'đánh đu với tử thần' trên đại lộ Thăng Long ảnh 2

Tuy nhiên, xe máy, xe ba gác hàng ngày vẫn đi vào làn đường dành riêng cho ô tô.

Xe máy 'đánh đu với tử thần' trên đại lộ Thăng Long ảnh 3

Xe máy, xe ba gác lưu thông cùng làn xe ô tô với tốc độ cao.

Xe máy 'đánh đu với tử thần' trên đại lộ Thăng Long ảnh 4

Xe kéo ba gác cũng vô tư đi vào làn đường ô tô.

Xe máy 'đánh đu với tử thần' trên đại lộ Thăng Long ảnh 5

Xe ba bánh tự chế song hành cùng xe tải trên cao tốc.

Xe máy 'đánh đu với tử thần' trên đại lộ Thăng Long ảnh 6

Xe kéo tự chế, thâm chí do phụ nữ điều khiển đi cùng làn đường cao tốc với xe tải cỡ lớn, bất chấp nguy hiểm.

Xe máy 'đánh đu với tử thần' trên đại lộ Thăng Long ảnh 7

Dọc đại lộ Thăng Long có một số điểm rào chắn bị phá, người dân lùa bò bê vào bên trong chăn thả.

Xe máy 'đánh đu với tử thần' trên đại lộ Thăng Long ảnh 8

Đàn bò gặm cỏ bên trong dải phân cách giữa cao tốc.

Xe máy 'đánh đu với tử thần' trên đại lộ Thăng Long ảnh 9

Một điểm hàng rào bị người dân cắt tháo tao lối đi vào bên trong cao tốc.

Xe máy 'đánh đu với tử thần' trên đại lộ Thăng Long ảnh 10

Ngoài đi xe máy vào đường cấm, chăn thả châu bò, nhiều người còn bấp chấp nguy hiểm chèo qua hộ lan để sang đường.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG