TPHCM:

Xe máy đấu đầu, hai thanh niên tử vong tại chỗ

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.
Tối ngày 25/1, trên địa bàn quận Bình Tân (TP.HCM) đã xảy một một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 người thương vong…

Thông tin ban đầu, khoảng 21h45 cùng ngày, một nam thanh niên (chưa rõ danh tính) điều khiển xe máy biển số 34K4 - 0473 chở theo Nguyễn Văn Chung (23 tuổi) chạy trên đường Nguyễn Cửu Phú hướng từ đường Tỉnh lộ 10 về đường Trần Đại Nghĩa.

Khi qua giao lộ đường Trần Văn Giàu, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, Tp.HCM khoảng 300 mét, xe của họ đâm trực diện với xe máy biển số 33P7 - 0103 do anh Trần Văn Chiến (20 tuổi, quê Thái Nguyên) điều khiển chạy hướng ngược lại.

Hậu quả, Trần Văn Chiến và nam thanh niên chạy xe máy 34K4 - 0473 chết tại chỗ. Riêng Nguyễn Văn Chung bị thương nặng được người dân nhanh chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu với tình trạng đa chấn thương, gãy chân.

Xe máy đấu đầu, hai thanh niên tử vong tại chỗ ảnh 1
Xe máy đấu đầu, hai thanh niên tử vong tại chỗ ảnh 2
Xe máy đấu đầu, hai thanh niên tử vong tại chỗ ảnh 3

Các phương tiện hư hỏng sau va chạm.

Xe máy đấu đầu, hai thanh niên tử vong tại chỗ ảnh 4

Đường Nguyễn Cửu Phú qua khu vực tai nạn bị phong tỏa hoàn toàn nhằm phục vụ cho công tác điều tra.

Tại hiện trường, hai xe máy nằm cách nhau hơn 10 mét, hư hỏng nặng, nhiều bộ phận của xe vỡ nát văng ra khắp đường.

Ngay khi có mặt, lực lượng cơ quan chức năng quận Bình Tân đã cho phong tỏa hoàn toàn khu vực qua hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Đến 24 giờ đêm cùng ngày, vụ tai nạn mới được giải quyết xong, thi thể các nạn nhân được chuyển đi nơi khác.

Theo Theo VOV giao thông
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.