Xe máy đấu đầu taxi, hai vợ chồng thương vong

Xe máy đấu đầu taxi, hai vợ chồng thương vong
TPO – Đang chạy với tốc độ nhanh, đến đoạn trước Học viện Chính trị (124 Ngô Quyền, quận Hà Đông, Hà Nội), chiếc xe máy đã va quyệt với xe taxi đi ngược chiều khiến hai vợ chồng trên xe máy thương vong.

> Xe tải đang chạy, bốc cháy dữ dội
> Tài xế bị chính xe mình lái cán chết

Vụ va chạm khiến chiếc xe taxi bị hư hỏng nặng
Vụ va chạm khiến chiếc xe taxi bị biến dạng.
 

Theo nhiều người dân chứng kiến cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17h05’ ngày 5/6 tại đoạn trước Học viện Chính trị (số 124 phố Ngô Quyền, quận Hà Đông, Hà Nội).

Chiếc taxi mang BKS 30Y – 2636 (hãng taxi Sao Mai) chạy hướng cầu Chùa Ngòi đi Cầu Am, khi tới đoạn đường trên đã va chạm với xe máy mang BKS 33R5 – 1073 chạy theo hướng ngược lại.

Chiếc xe máy của hai vợ chồng cũng hư hỏng nặng
Chiếc xe máy của hai vợ chồng cũng hư hỏng nặng.

Hậu quả, hai vợ chồng ngồi trên xe máy bị bắn văng lên kính trước và cửa kính bên trái xe. Người chồng tử vong tại chỗ, còn người vợ bị thương nặng, phải đưa đi viện cấp cứu.

Chiếc taxi bị nổ lốp trước, phần đầu bên trái bị biến dạng, cửa kính bên trái bị vỡ nát. Chiếc xe máy cũng vỡ nát nhiều bộ phận. Hai xe đều nằmcách nhau khoảng 30m, mảnh nhựa cùng phụ tùng và mũ bảo hiểm của nạn nhân lăn lóc trên đường.

Theo thông tin ban đầu, danh tính của hai vợ chồng đi xe máy được làm rõ là anh Nguyễn Anh Tuấn (SN 1959), vợ nạn nhân là Bùi Thị Hà (SN 1961) cùng trú tại Xa La, Phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.