Xe máy tông đuôi xe đầu kéo, 2 người chết tại chỗ

Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.
TPO - Chiếc xe đầu kéo dừng đỗ bên đường thì chiếc xe máy chở 3 lao tới, đâm vào rơ – móoc khiến 2 người trên xe máy tử vong tại chỗ, còn một người khác cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 10/7, thông tin từ ông Đoàn Văn Nhã, Chủ tịch UBND xã Diễn An xác nhận thông tin, vào tối qua, trên quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã xảy ra vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại chỗ, một người cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo đó, vào 19h30 phút ngày 9/7, trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xóm 13, xã Diễn An, huyện Diễn Châu (Nghệ An) xảy ra vụ tai nạn giữa xe máy và xe đầu kéo. Thời điểm trên, xe đầu kéo có rơ-moóc mang BKS: 37R-004.95 dừng bên đường. Cùng lúc, một chiếc xe máy chở 3, người trên xe không đội mũ bảo hiểm đi với tốc độ cao đã đâm mạnh vào đuôi rơ-moóc.

Cú đâm mạnh khiến 3 người đi trên xe máy gồm: Trần Công Thường (SN 1994), Phan Sử (SN 1995 cùng trú tại xóm 8, xã Nghi Yên, Nghi Lộc) và Trần Thị Thái Bảo (SN 1997, trú tại xóm 2, xã Tân Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An). Trong số 2 nạn nhân tử vong có một người là nữ. Người còn lại được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tại hiện trường, chiếc xe máy bị biến dạng hoàn toàn, phần rơ-moóc bị đâm cong thanh cản sau.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Diễn Châu làm rõ.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.