Xe máy va chạm với xe ben, bé gái 5 tuổi tử vong

Vụ tai nạn giữa xe ben và xe máy khiến bé gái 5 tuổi tử vong tại chỗ
Vụ tai nạn giữa xe ben và xe máy khiến bé gái 5 tuổi tử vong tại chỗ
TPO - Vụ va chạm giữa xe ben và xe máy đi cùng chiều đã khiến bé gái 5 tuổi ngã xuống đường, cuốn vào gầm xe ben, tử vong tại chỗ.

Khoảng 10g30 ngày 30/6, trên Quốc lộ 14B (đoạn qua phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng), một vụ tai nạn xảy ra giữa xe ben và xe máy đi cùng chiều khiến 1 bé gái 5 tuổi tử vong tại chỗ.

Thời điểm xảy ra tai nạn, Clâu N.U (SN 2003, trú tại xã A Ting, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam) được ông bà ngoại chở trên xe máy, lưu thông trên Quốc lộ 14B.

Xe máy di chuyển theo hướng từ Trung tâm Hành chính huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) về cầu vượt Hòa Cầm (quận Cẩm Lệ). Khi lưu thông qua khu vực phường Hòa Thọ Tây, xe máy này xảy ra va quẹt với xe ben chở vật liệu xây dựng mang BKS 43C – 118.97 do tài xế Nguyễn Hữu L. (trú tại phường An Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) điều khiển đang lưu thông cùng chiều.

Xe máy va chạm với xe ben, bé gái 5 tuổi tử vong ảnh 1 Vụ việc khiến nhiều người dân dừng lại để theo dõi

Vụ va chạm khiến 3 người ngồi trên xe máy bị ngã. Riêng cháu U. bị ngã xuống lòng đường và bị xe ben nói trên cán qua người, tử vong tại chỗ. Ông bà ngoại U. chỉ bị thương nặng, đang cấp cứu ở Bệnh viện Đà Nẵng.

Theo chị BNướch Trang (27 tuổi, mẹ của cháu U.), sáng nay, chị cùng cha mẹ đi Đà Nẵng khám bệnh bằng xe máy nhưng do U. nằng nặc đòi theo nên ông bà ngoại chở cháu còn chị Trang chở người nhà trên xe máy khác. Tại hiện trường, chị Trang và chồng gào khóc thảm thiết bên thi thể con gái.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.