Xe nông sản "chết dài" hơn 20 km ở Lạng Sơn

Hàng nghìn xe dồn ứ, đỗ dọc đường quốc lộ. Ảnh: Duy Chiến
Hàng nghìn xe dồn ứ, đỗ dọc đường quốc lộ. Ảnh: Duy Chiến
TPO - Ba ngày qua, lượng xe tải cỡ lớn chở hàng nông sản đến cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) chờ xuất hàng, bị ùn tắc dài trên 20 km, từ huyện Cao Lộc đến huyện Văn Lãng.

Sáng 24/3, tại tuyến đường quốc lộ 1A, từ khu vực Na Làng (huyện Cao Lộc), lực lượng CSGT, công an tỉnh Lạng Sơn làm nhiệm vụ phân luồng giao thông, các xe chở hoa quả xếp hàng đỗ ven đường. Các phương tiện khác được hướng dẫn đi theo con đường quốc lộ cũ.

Xe nông sản "chết dài" hơn 20 km ở Lạng Sơn ảnh 1

Xe chờ xuất khẩu tại khu vực Tân Thanh. Ảnh: Duy Chiến

Đây là đợt tắc hàng nông sản lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Mặc dù các ngành chức năng tại cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng) tạo điều kiện để hàng được thông quan, mỗi ngày xuất được chừng 200 xe, nhưng không thấm vào đâu, so với lượng hàng đổ về; tạo nên cảnh ách tắc cục bộ, với hàng nghìn xe “nằm chết” dọc đường.

Xe nông sản "chết dài" hơn 20 km ở Lạng Sơn ảnh 2

Lực lượng Biên phòng đội mưa, hướng dẫn, điều tiết xe xuất hàng qua biên giới. Ảnh: Duy Chiến

Hiện tại, ở tuyến đường 4A, từ thị trấn Đồng Đăng đến khu vực Ma Mèo (xã Tân Mỹ) và từ ngã ba Pác Luống đến cửa khẩu Tân Thanh, hai hàng xe đỗ song song, chờ đến lượt làm thủ tục xuất khẩu. Có những xe đã chờ đợi 3,4 ngày, vẫn chưa xuất được hàng.

Thời điểm này, Lạng Sơn có mưa rào; các mặt hàng hoa quả tươi như: Dưa hấu, thanh long, chuối xanh, chôm chôm, có dấu hiệu xuống mã, hư hỏng. Nhiều chủ hàng cho biết, với việc ách tắc này, họ sẽ bị lỗ nặng.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.