Xe ôm chở khách ở Đền Trần 'phớt lờ' mũ bảo hiểm

Cả 3 vị khách ngồi sau xe ôm đều không đội mũ bảo hiểm theo quy định. Ảnh chụp chiều 4/3 tại khu vực Đền Trần
Cả 3 vị khách ngồi sau xe ôm đều không đội mũ bảo hiểm theo quy định. Ảnh chụp chiều 4/3 tại khu vực Đền Trần
TPO - Chiều 4/3, sau khi lực lượng chức năng bắt đầu cấm xe từ ngoài đường vào trong khu vực đền Trần (Nam Định) thì xe ôm là phương tiện chính của du khách. Tuy nhiên, nhiều 'cánh' xe ôm chở khách không đội mũ bảo hiểm, thậm chí chở quá số người quy định.

Theo ghi nhận của PV, ngay từ đầu giờ chiều ngày 4/3 (14 tháng Giêng) hàng trăm xe ôm đứng rải rác từ ngoài QL10 cho đến đường Trần Thừa dẫn tới khu vực đền Trần (Nam Định).

Tại trục đường chính dẫn vào cửa đền Trần, hàng chục chốt chặn của lực lượng chức năng ngăn không cho các phương tiện lưu thông vào trong (trừ những xe ưu tiên, xe đi làm nhiệm vụ,...) thì cánh xe ôm lại hoạt động vô tư ra vào chào mời khách.

Xe ôm chở khách ở Đền Trần 'phớt lờ' mũ bảo hiểm ảnh 1

Những người ngồi sau xe không đội mũ bảo hiểm gây mất an toàn khi tham gia giao thông.

Nhiều 'cánh' xe ôm chở khách không đội mũ bảo hiểm, thậm chí chở quá số người quy định, gây mất an toàn.

Xe ôm chở khách ở Đền Trần 'phớt lờ' mũ bảo hiểm ảnh 2

Mỗi chuyến xe ôm có giá 10.000 đồng/người.

MỚI - NÓNG