Xe ôtô đầu kéo vượt rào chắn lao thẳng vào tàu hỏa

Ảnh chỉ có tính minh họa. Ảnh: Thu Hằng/TTXVN.
Ảnh chỉ có tính minh họa. Ảnh: Thu Hằng/TTXVN.
Đội Cảnh sát giao thông-Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết trên địa bàn xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe ôtô đầu kéo và tàu hỏa.

Vào khoảng 1 giờ 30 ngày 30/12, trong lúc đang di chuyển theo hướng từ thành phố Hà Tĩnh đi huyện Hương Khê, khi đến địa điểm đường tàu giao với Tỉnh lộ 15 (đoạn qua xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh), xe ôtô đầu kéo mang biển kiểm soát UN-6073, kéo rơmoóc mang biển kiểm soát UN-7100 do anh Lê Tiến Hà (sinh năm 1977, quê thị trấn Hương Khê ) điều khiển đã vượt qua rào chắn và lao thẳng vào tàu hàng mang số hiệu HBN3 đang chạy theo hướng từ Bắc-Nam.

Hậu quả là anh Lê Tiến Hà bị thương, xe đầu kéo bị hư hỏng nặng , rào chắn bị phá hỏng hoàn toàn.

​Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sương mù dày đặc khiến tài xế không quan sát được và không làm chủ được tốc độ.

Lực lượng chức năng huyện Hương Khê đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.

Theo Theo TTXVN/Vietnam+
MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.