Xe tải đè sập cabin trạm thu phí cao tốc Trung Lương

TPO - Chiếc xe tải chuẩn bị ra khỏi cao tốc TPHCM – Trung Lương thì bất ngờ mất lái lật nhào đè lên cabin Trạm thu phí Chợ Đệm, khiến hai nhân viên nữ bị thương.
Xe tải đè sập cabin trạm thu phí cao tốc Trung Lương ảnh 1

Vụ tai xảy ra vào khoảng 5h hôm nay (8/10) tại Trạm thu phí Chợ Đệm của cao tốc TP.HCM - Trung Lương ở huyện Bình Chánh, TPHCM. Nhân chứng cho biết, thời điểm trên, xe tải loại 10,5 tấn mang biển kiểm soát 51C-020.39 chở đầy thức ăn gia súc, lưu thông trên cao tốc Trung Lương hướng miền Tây về TP.HCM.

Xe tải đè sập cabin trạm thu phí cao tốc Trung Lương ảnh 2

Khi đến trạm thu phí Chợ Đệm, chiếc xe bất ngờ mất lái, tông thẳng vào khối bê tông ngăn cách các làn của trạm thu phí rồi lật ngang đè lên cabin thu phí. Vụ việc khiến hai nữ nhân viên bên trong cabin bị thương và mắc kẹt. Nhiều bảo vệ cùng nhân viên khác đã nhanh chóng đập cửa đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Xe tải đè sập cabin trạm thu phí cao tốc Trung Lương ảnh 3

Hình ảnh tai nạn tại Trạm thu phí Chợ Đệm từ camera. 

Xe tải đè sập cabin trạm thu phí cao tốc Trung Lương ảnh 4 Tại hiện trường, chiếc xe tải lật ngang, đè lên quầy thu phí, phần đầu xe bị hư hỏng nặng, kính chắn gió bể nát, quầy thu phí bị đè bẹp, nhiều thiết bị hư hỏng. Thời điểm xảy ra tai nạn, một chiếc ô tô khác đang chuẩn bị lấy thẻ vào cao tốc cũng bị quầy thu phí đè lên hư hỏng.
Xe tải đè sập cabin trạm thu phí cao tốc Trung Lương ảnh 5 Nhận tin báo, lực lượng CSGT huyện Bình Chánh đã đến hiện trường để giải quyết vụ việc. Hai xe tải khác và xe cẩu được điều đến cứu hộ xe gặp nạn. Đến gần 10h cùng ngày, công tác cứu hộ vẫn đang diễn ra.
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.