Lạng Sơn:

Xe tải lật chổng vó, lợn kêu inh ỏi quốc lộ

Hiện trường sự việc. Ảnh: Bùi Ngọc Tuyền
Hiện trường sự việc. Ảnh: Bùi Ngọc Tuyền
TPO - Một chiếc xe ô tô chở lợn mang BKS tỉnh Quảng Ninh chở lợn xuất bán sang Trung Quốc lưu thông trên tuyến đường quốc lộ 4B bỗng nhiên lật nhào, bốn bánh chổng vó lên trời. Các chú lợn bị sốc, kêu inh ỏi, chờ người đến ứng cứu.

Sự việc xảy ra vào khoảng 16h40’ hôm nay (20/9) khi xe ô tô biển kiểm soát 14C-103.82 chở lợn sống lưu thông từ thành phố Lạng Sơn trên quốc lộ 4B hướng về khu vực cửa khẩu Bản Chắt, Chi Ma (huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) để xuất bán sang Trung Quốc. 

Do vào cua gấp, không làm chủ tốc độ đã đâm vào cọc tiêu ven đường, lật ngửa.

May mắn không có thương vong về người nhưng đàn lợn được một phen kinh hoàng kêu la inh ỏi.

Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông. Chủ xe tải hốt hoảng gọi cứu hộ, đồng thời mong muốn người dân xung quanh, khách đi đường giúp sức giải phóng đàn lợn.

Khu vực xảy ra tai nạn này thuộc thôn Tằm Cát (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn), nằm cách thành phố Lạng Sơn khoảng 7 km. Cung đường nhỏ hẹp, có nhiều đoạn cua tay áo rất nguy hiểm, thường xảy ra những tai nạn giao thông đáng tiếc cho các phương tiện và người lưu thông trên tuyến đường này.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.