Xe tải lật chổng vó trên quốc lộ 'sống trâu' ở Hà Tĩnh

Xe tải lật chổng vó trên quốc lộ 'sống trâu' ở Hà Tĩnh
TPO - Khoảng 21h hôm nay (16/4), trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Xuân Lĩnh, Nghi Xuân (Hà Tĩnh), xảy ra một vụ lật xe tải. May mắn tài xế không bị thương.

Theo các nhân chứng, vào thời điểm kể trên, xe tải mang BKS 38N - 5498 chạy hướng Nam - Bắc, khi đi đến đoạn quốc lộ 1A qua xã Xuân Lĩnh, bỗng lật ngửa. Tài xế may mắn không bị thương đập cửa thoát ra ngoài.

Tại hiện trường, hơn chục mét taluy đường bị kéo nát. Chiếc xe nằm chổng bánh lên trời.

Theo người dân xã Xuân Lĩnh, thời gian gần đây, quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã này xuống cấp nghiêm trọng. Đường bị lún tạo thành "sống trâu" chênh nhau lên tới hơn 10cm, kéo dài cả trăm mét. Ngày 12/4, cũng tại đoạn đường này xảy ra vụ lật xe khách nghiêm trọng làm 2 người chết và nhiều người bị thương.

Xe tải lật chổng vó trên quốc lộ 'sống trâu' ở Hà Tĩnh ảnh 1

Chiếc xe tải bị lật nằm chổng bánh lên trời tối 16/4

Xe tải lật chổng vó trên quốc lộ 'sống trâu' ở Hà Tĩnh ảnh 2

Theo quan sát,  cả hai vụ lật xe đều xảy ra ở đoạn đường bị lún sâu từ 3 đến 15cm, "sống trâu" kéo dài rất nguy hiểm.

“Đoạn đường kéo dài khoảng 20km nhưng bị xuống cấp nghiêm trọng. Ngày nào chủ đầu tư cũng ngăn đường để sửa chữa nên dù mới đưa vào hoạt động nhưng rất nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra”, anh Nguyễn Văn Linh, xã Xuân Lĩnh bức xúc.

Xe tải lật chổng vó trên quốc lộ 'sống trâu' ở Hà Tĩnh ảnh 3 Vụ lật xe khách xảy ra ngày 12/4 làm 2 người chết và nhiều người bị thương

Được biết, đoạn đường này nằm trong tuyến BOT mà chủ đầu tư là Tổng công ty Xây dựng Công trình Giao thông 4 (Cienco 4). Năm 2016, khi mới đưa vào hoạt động đường đã bị lún. Lúc đó, phía Cienco 4 cho rằng đường lún là do thời tiết quá nắng nóng.

MỚI - NÓNG