Xe tải lật, hai thanh niên suýt bị hàng tấn gạch vùi lấp

Chiếc xe tải chở gạch bị lật nhào sau khi tránh vụ va chạm xe máy. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)
Chiếc xe tải chở gạch bị lật nhào sau khi tránh vụ va chạm xe máy. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)
Chiếc xe tải chở gạch bị lật khi cố gắng tránh không cán qua hai thanh niên vừa bị tai nạn ngã ra đường. Ngay sau đó, hai người này vội bò dậy chạy thoát thân trước khi hàng chục tấn gạch trên xe đổ đè lên người.

Vào khoảng 12 giờ 15 phút ngày 17/8, tại địa điểm cách trạm thu phí An Lạc khoảng 500m trên quốc lộ 1, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, để tránh không cán qua hai thanh niên va chạm xe máy ngã ra đường, tài xế xe tải vội đánh lái lao vào dải phân cách khiến xe lật nhào ra đường, đè vào một xe máy. 

Rất may, hai thanh niên vội bò dậy chạy ra ngoài trước khi xe tải cùng hàng chục tấn gạch đổ đè lên người.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, xe tải chở gạch mang biển kiểm soát 54X-3803 lưu thông hướng từ ngã tư An Sương về trạm thu phí An Lạc.

Khi đến trước số nhà 414, còn cách trạm thu phí khoảng 500m thì phía trước bất ngờ hai thanh niên đi xe máy va chạm rồi ngã ra làn đường ôtô.

Để tránh gây tai nạn, tài xế vội đánh tay lái tránh sang trái để tránh rồi lao vào dải phân cách làm xe lật nhào ra đường.

Anh Nguyễn Vũ Linh (sinh năm 1992, quê Hậu Giang) thoát chết trong vụ tai nạn cho biết: Tôi đang điều khiển xe máy thì bất ngờ một thanh niên điều khiển xe máy đi cùng chiều mang biển kiểm soát 66H3-3775 va chạm vào tôi rồi cả hai ngã lăn ra làn đường ôtô. Rất may, xe tải từ phía sau lao tới đã kịp đánh lái sang hướng khác.

Tại hiện trường, chiếc xe tải cùng hàng chục tấn gạch đổ tràn ra đường chôn vùi chiếc xe máy của anh Linh. Vụ tai nạn không có thương vong về người nhưng gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Theo Theo TTXVN/Vietnam+
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.