Xe tải tông trực diện ô tô 7 chỗ, nhiều người thương vong

Chiếc xe con bị hư hỏng nặng, người dân dùng xà beng đưa các nạn nhân ra ngoài
Chiếc xe con bị hư hỏng nặng, người dân dùng xà beng đưa các nạn nhân ra ngoài
TPO - Hai chiếc xe tải va vào nhau, một chiếc bị chệch tuyến, tông trực diện vào ô tô 7 chỗ khiến 1 người chết và nhiều người bị thương.

Khoảng 13h20 ngày 15/6, tại km 1831 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thôn Đức Lợi, xã Đức Mạnh, huyện Đăk Mil (Đăk Nông) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe tải và xe con 7 chỗ.

Những người dân có mặt tại hiện trường cho biết: Vào thời điểm nói trên, chiếc xe tải mang biển số 47C-17.321 (chưa xác định rõ danh tính tài xế) chở hàng lưu thông theo hướng từ thị xã Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) đi TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk). Khi đến km 1831 đường Hồ Chí Minh thì bất ngờ va chạm với chiếc xe tải (chưa xác định rõ) khác lưu thông hướng ngược lại.

Do đó, chiếc xe tải mang biển số 47C-17.321 đã lấn tuyến rồi tông trực diện với xe con hiệu Kia 7 chỗ mang biển số: 48A-03.001 (chưa xác định đươc danh tính các nạn nhân) đang chạy hướng ngược lại với tốc độ cao.

Hiện trường vụ tai nạnHiện trường vụ tai nạn.

Cú tông mạnh khiến cả 2 xe đều văng vào lề đường. Ô tô 7 chỗ bị dập nát một bên thân và đầu. Kính xe con đã cứa vào cổ khiến một nạn nhân, khiến người này tử vong tại chỗ. Những người còn lại bị thương nặng và mắc kẹt trong ca bin. Người dân phải sử dụng xà beng cậy cửa đưa các nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo lực lượng CSGT huyện Đắk Mil, ngay sau khi va chạm, một xe tải đã bỏ chạy khỏi hiện trường. Hiện cơ quan chức năng đang tổ chức truy bắt.

Lực lượng chức năng huyện Đăk Mil đã có mặt kịp thời để bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.