Xẻ thịt thông tại rừng đầu nguồn hồ Suối Vàng

Cây thông đường kính 50cm vừa bị cưa hạ, nhựa còn ứa ra.
Cây thông đường kính 50cm vừa bị cưa hạ, nhựa còn ứa ra.
TPO - Ngày 24/5, người dân địa phương phát hiện và phản ánh vụ cưa xẻ gỗ thông tại cánh rừng ở thượng nguồn hồ Suối Vàng, nơi cung cấp nguồn nước sinh hoạt cho cư dân thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận. Khoảnh rừng này thuộc địa bàn huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, lâm phần do Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà quản lý bảo vệ.

Các cây gỗ bị cưa hạ chưa lâu nên nhựa đang ứa ra, cành lá vẫn còn tươi. Cây có đường kính khoảng 50cm. Sau khi cưa hạ, lâm tặc còn ngang nhiên xẻ gỗ ngay tại hiện trường thành các hộp gỗ.

Xẻ thịt thông tại rừng đầu nguồn hồ Suối Vàng ảnh 1

Hiện trường vụ phá rừng.

Cách đó không xa, hàng chục hộp gỗ dài khoảng 2 mét nằm ngổn ngang bên sườn đồi, được gắn các sợi cáp nhưng chưa kịp kéo đi.

Cách hiện trường khoảng 300m và cách đường lộ khoảng 1km có một điểm tập kết khác với nhiều hộp gỗ thông thành phẩm chưa kịp chuyển ra khỏi rừng.

Xẻ thịt thông tại rừng đầu nguồn hồ Suối Vàng ảnh 2

Nhiều hộp gỗ chưa kịp đưa ra khỏi rừng.

Xẻ thịt thông tại rừng đầu nguồn hồ Suối Vàng ảnh 3

Lập biên bản hiện trường vụ cưa xẻ thông trái phép.

2 cán bộ kiểm lâm của Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà đã có mặt tại hiện trường lập biên bản vụ cưa xẻ thông để tiến hành điều tra. 


Bước đầu nhận định thông được trồng vào khoảng năm 1993, nhiều khả năng mới bị đốn hạ những ngày gần đây. 

MỚI - NÓNG