Xe thu gom rác vẫn xuất hiện vào giờ cấm

TPO - Theo quy định của UBND TP Hà Nội, các xe gom rác chỉ được phép hoạt động trên đường phố Hà Nội từ 19 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Thế nhưng thực tế các xe đẩy rác vẫn đi lại trong những giờ cấm gây ra tình trạng ách tắc giao thông và tiềm ẩn những nguy cơ về tai nạn giao thông không đáng có.
Xe thu gom rác vẫn xuất hiện vào giờ cấm ảnh 1

Ở không ít các tuyến phố, cứ vào khoảng 3 – 6 giờ chiều là hàng chục xe rác đã được chất đầy rác thải, cao ngất ngưởng nối đuôi nhau chiếm cứ lòng đường, lấn chiếm và cản trở việc đi lại của người dân thành phố.

Xe thu gom rác vẫn xuất hiện vào giờ cấm ảnh 2
Xe thu gom rác vẫn xuất hiện vào giờ cấm ảnh 3

Vào khung giờ cao điểm về giao thông, khi có xe đẩy rác tới thì cả tuyến đường trở thành nơi tập trung của rác thải, việc di chuyển của các phương tiện khác qua đây trở nên khó khăn.

Xe thu gom rác vẫn xuất hiện vào giờ cấm ảnh 4

Đơn cử như ngõ 135 Đội Cấn, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội. Đây là điểm tập kết với những xe chở đầy rác lấn đường, khiến người dân phàn nàn rất nhiều. 

Xe thu gom rác vẫn xuất hiện vào giờ cấm ảnh 5
Xe thu gom rác vẫn xuất hiện vào giờ cấm ảnh 6

Anh Sơn than thở đoạn đường tại ngõ trước cửa nhà anh chỉ chừng chục mét nhưng do xe gom rác thường đi vào khung giờ cao điểm nên phải mất ít nhất 10 – 15 phút phương tiện giao thông mới thoát khỏi điểm này.

Xe thu gom rác vẫn xuất hiện vào giờ cấm ảnh 7
Xe thu gom rác vẫn xuất hiện vào giờ cấm ảnh 8
Xe thu gom rác vẫn xuất hiện vào giờ cấm ảnh 9

Cùng với đó, không ít điểm tập kết rác lại được đặt tại trường học như ngõ 108 Bùi Xương Trạch-quận Thanh Xuân, trước cổng trường tiểu học Khương Đình và Nhà văn hóa… gây mất an toàn cho các cháu khi đi qua đây,chị Tuyết một người dân sống gần đây chia sẻ.

Xe thu gom rác vẫn xuất hiện vào giờ cấm ảnh 10
Xe thu gom rác vẫn xuất hiện vào giờ cấm ảnh 11
Xe thu gom rác vẫn xuất hiện vào giờ cấm ảnh 12
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.