Xe trọng tải lớn “cày nát” đường liên huyện

Xe trọng tải lớn “cày nát” đường liên huyện
TP - Đường Vân Đình qua địa phận thị trấn Vân Đình (huyện Ứng Hòa, Hà Nội) hiện trong tình trạng xuống cấp trầm trọng khi mặt đường nứt vỡ, lồi lõm, bong tróc tạo thành vô số những rãnh lớn gây khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông.

> Xe chở quặng quá tải băm nát đường

Bề rộng đường Vân Đình khoảng 8-10m, nhưng mỗi ngày vẫn có hàng chục lượt xe tải lớn nhỏ chạy qua. Lớp bê tông trên mặt đường sau nhiều năm phải oằn mình gánh trọng tải nặng nay phần nhiều đã bị lún vỡ, nứt toác.

Theo phản ánh của người dân sống quanh khu vực, khi trời nhập nhoạng tối, nhiều học sinh đi xe đạp về không kịp tránh nên bị té ngã.

Để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra, người dân đã đổ cát sỏi để san lấp bớt hầm hố. Tuy nhiên, chỉ được vài ngày đường lại trở về nguyên hiện trạng. Đường xuống cấp, người dân bức xúc làm nhiều chỗ ngăn không cho xe trọng tải lớn tiếp tục “cày” đường nữa, song cũng chỉ hạn chế được phần nào.

Theo tìm hiểu, mặc dù chỉ là tuyến đường nhỏ nhưng con đường này lại đóng vai trò như trục nối Ứng Hòa với các huyện thị lân cận như Mỹ Đức, Chương Mỹ, đồng thời góp phần giảm đáng kể quãng đường đến các xã trong cùng huyện Ứng Hòa như: Đồng Tiến, Sơn Công, Cao Thành…

Cấp có trách nhiệm cần tu bổ lại đường, tránh những ẩn họa giao thông đáng tiếc có thể xảy ra.

* Phòng CSGT - CATP Hà Nội cho biết, từ ngày 1-1-2013, hàng chục nữ cảnh sát giao thông sẽ đứng điều tiết, hướng dẫn tại nhiều ngã tư lớn ở Hà Nội vào giờ cao điểm buổi sáng, chiều.

Theo Phòng CSGT Hà Nội, đa số CSGT nữ này hiện đang làm nhiệm vụ hành chính, văn phòng trong hệ thống cơ quan làm việc của CSGT Hà Nội. Sau giờ cao điểm sáng chiều, những nữ CSGT này lại trở về với công việc hàng ngày.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.