Xem tận mắt quy trình xuất viện đối với 3 ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng

Hai du khách người Anh mắc Covid -19 ở Đà Nẵng đã được chữa khỏi. Ảnh: Nguyễn Thành
Hai du khách người Anh mắc Covid -19 ở Đà Nẵng đã được chữa khỏi. Ảnh: Nguyễn Thành
TPO - Bệnh viện Đà Nẵng xây dựng quy trình thực hiện các bước xuất viện đối với bệnh nhân mắc COVID-19 sau điều trị. Ba bệnh nhân gồm 2 người du khách người Anh và nữ bệnh nhân người Việt Nam đã xuất viện theo quy trình nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn tuyệt đối. 

 Ba bệnh nhân mắc COVID-19 ở Đà Nẵng xuất viện. Thực hiện Nguyễn Thành

Xem tận mắt quy trình xuất viện đối với 3 ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng ảnh 1 Sáng 27/3, khoa Y học Nhiệt đới làm thủ tục xuất viện cho 2 du khách người Anh (bệnh nhân số 22 và 23) và nữ nhân viên siêu thị điện máy Xanh (bệnh nhân số 35) xuất viện sau khi có kết quả 3 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Ảnh: Nguyễn Thành
Xem tận mắt quy trình xuất viện đối với 3 ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng ảnh 2 Việc xuất viện đối với bệnh nhân sau điều trị mắc COVID-19 được bệnh viện Đà Nẵng xây dựng thành một quy trình riêng trong số 15 quy trình trước đó đã được thông qua. Bác sĩ Phạm Ngọc Hàm, Trưởng khoa Y học Nhiệt đới, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết: Trước khi rời buồng bệnh, các bệnh nhân sẽ thực hiện các bước tắm rửa cá nhân, khử trùng toàn bộ tư trang, áo quần để đảm bảo an toàn đề phòng virus còn trên người, vật dụng cá nhân của bệnh nhân phát tán. Ảnh: Nguyễn Thành
Xem tận mắt quy trình xuất viện đối với 3 ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng ảnh 3 Bệnh nhân từ vùng đệm sau khi được nhân viên y tế khử khuẩn thân thể, áo quần, hành lý sẽ đi theo hành lang bộ đi xuống tầng một. Trước khi các bệnh nhân đi xuống, các bác sĩ và nhân viên y tế của khoa Y học Nhiệt đới phải tiến hành phong tỏa lối đi này. Ảnh: Nguyễn Thành
Xem tận mắt quy trình xuất viện đối với 3 ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng ảnh 4 Các bác sĩ thực hiện nhiệm vụ dẫn bệnh nhân liên tục liên lạc với đồng nghiệp qua bộ đàm. Trong khi đó, tại phòng hành chính của khoa, các bác sĩ sẽ giám sát qua hệ thống camera việc thực hiện quy trình khử khuẩn. Toàn bộ áo quần, cùng valy, túi xách được khử trùng, bọc kĩ trong các túi nilong. Ảnh: Nguyễn Thành
Xem tận mắt quy trình xuất viện đối với 3 ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng ảnh 5 Trong khi đó, lực lượng bảo vệ của bệnh viện được huy động để phong tỏa khu vực khoa Y học Nhiệt đới, tạo một lối đi riêng cho các bệnh nhân. 
Xem tận mắt quy trình xuất viện đối với 3 ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng ảnh 6 Khi việc khử trùng sát khuẩn bệnh nhân và hành lý xong, lối đi được phong tỏa, các bác sĩ mới cho bệnh nhân rời khu chữa trị đi xuống tầng 1. Tất cả được bàn bạc, giám sát kỹ càng, không được phép xảy ra sơ suất dù nhỏ nhất. Ảnh: Nguyễn Thành. 
Xem tận mắt quy trình xuất viện đối với 3 ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng ảnh 7 Hai bệnh nhân người Anh sau khi thực hiện quy trình khử khuẩn được dẫn xuống tầng 1. Tuy đã âm tính với SARS - CoV-2 nhưng tất cả phải đeo khẩu trang chuyên dụng. Ảnh: Nguyễn Thành
Xem tận mắt quy trình xuất viện đối với 3 ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng ảnh 8 Các bác sĩ và nhân viên y tế hướng dẫn lần cuối cùng cho 2 du khách người Anh trước khi khỏi khoa Y học Nhiệt đới để ra xe Y tế đang chờ sắn ở cổng bệnh viện. Ảnh: Nguyễn Thành
Xem tận mắt quy trình xuất viện đối với 3 ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng ảnh 9 Sau khi được phổ biến các quy định, hướng dẫn việc di chuyển, các bệnh nhân sẽ được dẫn ra lối đi riêng. Ảnh: Nguyễn Thành
Xem tận mắt quy trình xuất viện đối với 3 ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng ảnh 10 Bệnh nhân số 35 trước giờ xuất viện. Cô là nữ nhân viên siêu thị điện máy Xanh được xác định lây nhiễm và mắc COVID-19 khi bán hàng cho 2 du khách người Anh tại siêu thị trong thời gian khoảng 10 phút. Ảnh: Nguyễn Thành
Xem tận mắt quy trình xuất viện đối với 3 ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng ảnh 11 Bác sĩ Nguyễn Thành Trung, Phó giám đốc bệnh viện Đà Nẵng trao giấy chứng nhận việc cách ly chữa trị hết virut SARS-CoV-2 cho bệnh nhân số 35. Hai bệnh nhân người Anh do tâm lý e ngại nên đã xin phép không đứng ra nhận giấy chứng nhận trước ống kính của phóng viên. Họ được các bác sĩ trao giấy chứng nhận ở khu vực bên trong.
Xem tận mắt quy trình xuất viện đối với 3 ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng ảnh 12 Ba bệnh nhân được chữa khỏi COVID-19 được các y bác sĩ bệnh viện dẫn theo lối đi dành riêng đã được phong tỏa trước đó gần nửa giờ đồng hồ. Ảnh: Nguyễn Thành
Xem tận mắt quy trình xuất viện đối với 3 ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng ảnh 13 Hành lý của các bệnh nhân sau khi khử khuẩn được bọc kín và được nhân viên y tế mang ra xe.
Xem tận mắt quy trình xuất viện đối với 3 ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng ảnh 14 Ba bệnh nhân được xe Y tế chở về nơi cư trú và lưu trú. Theo hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh do SARS-CoV-2 của Bộ Y tế ban hành, các bệnh nhân hết bệnh sẽ phải được theo dõi, cách ly tại nhà hoặc nơi cư trú 14 ngày nữa. Sau khi bệnh nhân rời đi, lối đi sẽ được nhân viên y tế phun khử khuẩn để đảm bảo an toàn. 
Xem tận mắt quy trình xuất viện đối với 3 ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng ảnh 15 Các nhân viên y tế khoa Y học Nhiệt đới (Bệnh viện Đà Nẵng) theo dõi 3 bệnh nhân xuất viện từ cửa kính tầng 2. Đã 3 tuần nay, họ thực hiện việc chữa trị cho bệnh nhân nên phải ở lại bệnh viện cách ly không được về nhà. Hiện, khoa Y học Nhiệt đới đang còn 3 bệnh nhân mắc COVID-19 đang được cách ly, chữa trị tại khu chữa bệnh nằm ở tầng 4. Các y bác sĩ, nhân viên y tế tiếp tục ở lại viện để chữa trị cho các bệnh nhân đến khi họ khỏi bệnh. Ảnh: Nguyễn Thành
MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.