Xem xét cưỡng chế nhà siêu mỏng

Xem xét cưỡng chế nhà siêu mỏng
TP - UBND quận Thanh Xuân, Hà Nội, cho biết, sẽ cưỡng chế giải tỏa nếu chủ sử dụng căn hộ chưa bàn giao mặt bằng hoặc hợp khối (bán cho chủ sử dụng liền kề) trước ngày 31 - 3.

> Hàng trăm tỷ đồng xóa nhà siêu mỏng, siêu méo

Sau khi hợp khối, chủ sở hữu phải đập bỏ phần nhà mỏng, méo, thiết kế lại để phù hợp mỹ quan đô thị. Quận Thanh Xuân có 66 nhà được xác định là siêu mỏng, siêu méo tập trung tại đường Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương và một số nút giao thông mới mở quanh đường vành đai 3.

Trước đó, UBND TP Hà Nội có văn bản chỉ đạo quận Thanh Xuân xử lý triệt để nhà siêu mỏng, phối hợp Sở Xây dựng, Sở Kiến trúc & Quy hoạch tham mưu cho TP Hà Nội để xóa bỏ nhà mỏng, méo tại Thủ đô.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.