Xem xét, điều chỉnh chức năng nhiều công trình lớn

Xem xét, điều chỉnh chức năng nhiều công trình lớn
TP - Ngày 15-12, Bộ Xây dựng cho biết đang chủ trì phối hợp nhiều cơ quan chức năng nghiên cứu, xem xét cải tạo, điều chỉnh chức năng sử dụng của nhiều công trình trong khu vực Trung tâm chính trị Ba Đình (Hà Nội).

> Hà Nội siết kiến trúc, màu sơn nhà mặt phố

Theo quy hoạch trước đây, khu vực này không có công trình nhà Quốc hội. Nay phải thêm vào (xây dựng trên vị trí Hội trường Ba Đình) với quy mô lớn, hiện đại hơn. Chính phủ chỉ đạo rà soát luôn các công trình như khuôn viên Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, Trung ương Đảng.

Trụ sở Bộ Ngoại giao sắp tới chuyển về Mỹ Đình (Từ Liêm). Theo phương án đề xuất, cần di dời một số bộ ra khỏi khu vực này và dành trọn các công trình đó để phục vụ tốt hơn hoạt động của các cơ quan trung ương.

Ngoài ra, xem xét cải tạo công trình 37 Hùng Vương, khu dân cư tiếp giáp với Bảo tàng Hồ Chí Minh. Bộ Xây dựng đang hoàn thiện đồ án để báo cáo Chính phủ. Nhiều khu nhà biệt thự trong khu vực (hiện do các cơ quan ngoại giao nước ngoài sử dụng) cũng được xem xét lại vì Hà Nội đang xây khu ngoại giao đoàn khá lớn tại Tây hồ Tây...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.