Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát:

Xem xét lại những biện pháp chống cúm gia cầm

Xem xét lại những biện pháp chống cúm gia cầm
TPO - Chiều nay, 24/7, Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát chỉ đạo ngành thú y tổ chức lấy ý kiến các nhà khoa học về việc xem xét lại các biện pháp chống dịch cúm gia cầm để chấm dứt triệt để tình trạng tái phát liên tục ở các địa phương.

Về tình hình dịch cúm gia cầm, Cục trưởng Cục Thú y Bùi Quang Anh cảnh báo, dịch cúm gia cầm sẽ còn tiếp tục xuất hiện rải rác trên đàn gia cầm không được tiêm phòng tại một số địa phương trong thời gian tới nếu như công tác phòng chống, kiểm soát dịch bị buông lỏng.

Điều đáng lo ngại là hiện trong kho của các đơn vị chỉ còn 6 triệu liều vaccine H5N1, không đủ cho công tác tiêm phòng bổ sung cho đàn gia cầm trong khi đến ngày 28/7 tới thì 50 triệu liều vaccine mới về tới Việt Nam.

Đến nay cả nước vẫn còn 4 tỉnh (Ninh Bình, Quảng Bình, Đồng Tháp, Điện Biên) có ổ dịch cúm gia cầm chưa qua 21 ngày đặc biệt dịch tại Đồng Tháp và Điện Biên diễn biến hết sức phức tạp, lan rộng.

Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán Thú y T.Ư Tô Long Thành cũng cho biết thời gian qua Trung tâm đã gửi 15 chủng virus sang Trung Quốc để tiến hành công cường độc (trong đó có một số chủng lấy hồi cuối năm 2006 đầu 2007) cho gà. Kết quả đối chứng cho thấy những con gà không được tiêm phòng đều chết. Điều này cho thấy việc tiêm phòng vẫn còn tác dụng bảo hộ đối với gia cầm.

Điều đáng lưu ý, theo TS Thành, kết quả giải chủng gien của 6 mẫu virus H5N1 lấy tại các ổ dịch ở phía Nam cho thấy virus đã có sự biến đổi và chỉ còn tương đồng khoảng 93% so với chủng virus gây bệnh năm 2005 và tỷ lệ tương đồng còn 97% so với cuối năm 2006. Đây là điều các cơ quan chức năng cần phải lưu ý vì khi mức độ tương đồng giảm xuống 85% thì sẽ phải kiểm tra lại hiệu lực vaccine trên thực địa cũng như xem xét lại việc tiêm phòng hiện nay.

Trước tình hình này, Bộ trưởng Cao Đức Phát chỉ đạo ngành thú y tổ chức lấy ý kiến các nhà khoa học về việc xem xét lại các biện pháp chống dịch cúm gia cầm để chấm dứt triệt để tình trạng tái phát liên tục các ổ dịch cúm gia cầm cũng như tính khả thi trong việc áp dụng biện pháp tiêm phòng vaccine cho đàn gia cầm.

Liên quan đến vụ việc tái phát dịch cúm gia cầm tại đàn gà đã được tiêm phòng vaccine H5N1 ở Đồng Tháp, ông Phát yêu cầu Cục Thú y kiểm tra toàn bộ giống gia cầm mà Cty Cổ phần giống gia cầm Lương Mỹ đã cấp cho các hộ dân theo dự án khôi phục khẩn cấp đàn gia cầm 8 triệu USD do Quỹ hỗ trợ Nhật Bản tài trợ.

Theo đó cơ quan chức năng cũng phải tiến hành kiểm tra cả tỷ lệ kháng thể bảo hộ, chất lượng vaccine tiêm phòng cũng như tất cả các điểm mà dự án đã cung cấp…

* Trong một diễn biến khác, chiều 24/7, đại diện Bộ Công an cho biết lực lượng công an đã phát hiện một cán bộ thú y ở thị xã Cao Lãnh, Đồng Tháp, có hành động bán 1.000 giấy chứng nhận khống kiểm dịch thú y cho những người buôn bán gia súc trên địa bàn. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra mở rộng đối với với vụ án này.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.