Xem xét xử lý sai phạm tại trường Tiểu học Tân Lập 1

Xem xét xử lý sai phạm tại trường Tiểu học Tân Lập 1
TPO - Phòng GD&ĐT thành phố Nha Trang đang tiến hành các bước xử lý sai phạm của Hiệu trưởng trường TH Tân Lập 1. Ông Nguyễn Tường, Phó Trưởng phòng GD&ĐT thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) nói, chiều ngày 11/11.

Ngày 27/9/2013, Phòng GD&ĐT thành phố Nha Trang có văn bản kết luận nội dung tố cáo bà Phan Thị Tiến Lợi, Hiệu trưởng trường TH Tân Lập 1 (phường Tân Lập, Nha Trang).

Theo đó, Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm về tình trạng nội bộ mất đoàn kết kéo dài, thiếu bàn bạc dân chủ trong hội đồng sư phạm trường trong một số chủ trương.

Hiệu trưởng cũng có một số sai phạm trong việc thay đổi nước uống của học sinh, tuyển dụng và sử dụng lao động, báo cáo thiếu trung thực với lãnh đạo Phòng GD&ĐT về việc chọn nhà thầu thi công bếp bán trú mới và sử dụng tài sản tháo dỡ từ bếp cũ…

Hiệu trưởng Phan Thị Tiến Lợi
Hiệu trưởng Phan Thị Tiến Lợi.

Về vụ 2 ký thịt bò đã xào, 1 xô canh khoai tím nấu tôm bị phát hiện để lại tại bếp ăn bán trú trường TH Tân Lập 1 ngày 30/10, theo ông Nguyễn Tường, Phòng GD&ĐT đã yêu cầu Hiệu trưởng trường TH Tân Lập 1 báo cáo về kết quả xác minh, xử lý.

Nhưng báo cáo của Hiệu trưởng trường Tân Lập 1 chưa đúng yêu cầu, chưa làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân có liên quan đến sai phạm, nên Phòng yêu cầu báo cáo lại.

Trước đó, sáng 11/11, nhiều phụ huynh học sinh trường TH Tân Lập 1 đã gặp và trao đơn kiến nghị cho lãnh đạo Phòng GD&ĐT thành phố Nha Trang.

Trong đơn kiến nghị, các phụ huynh học sinh nêu nhiều bức xúc về sai phạm của bà Tiến Lợi, đề nghị “các cấp lãnh đạo sớm có những quyết định đúng đắn để môi trường Giáo dục tại ngôi trường Tân Lập 1 vẫn còn gìn giữ được nét đẹp xưa mà các giáo viên và lãnh đạo của các thế hệ trước đây cố gắng phấn đấu gây dựng nên”.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.