Xén tiền tết người nghèo

Xén tiền tết người nghèo
TP - Tiền gạo ăn Tết Kỷ Sửu của Chính phủ hỗ trợ cho các hộ nghèo ở bản Ồ Ồ và Gia Hóp (xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) bị cắt xén.

>> Chi cả cho họ hàng tiền hỗ trợ người nghèo ăn Tết

Xén tiền tết người nghèo ảnh 1

Hai bản Ồ Ồ và Gia Hóp đồng bào dân tộc Thái, và là những bản nghèo nhất của huyện Anh Sơn.

Bản Gia Hóp vẫn chưa có điện thắp sáng, còn bản Ồ Ồ tạm thời thuê điện của Tổng đội Thanh niên Xung phong.

Một số người cho biết: tết đến mỗi khẩu thuộc diện nghèo được nhà nước hỗ trợ 200.000 đồng, 7,5 kg gạo ăn tết, thế nhưng khi lên UBND xã để nhận tiền, gạo thì bị trừ nợ đóng góp xây dựng trường học, tiền xây dựng chợ Tường Sơn.

Chiều 3/2, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Lê Văn Hồng, Chủ tịch UBND Xã Tường Sơn, nói, ông vẫn chưa biết gì chuyện này. Ông chủ tịch giải thích do cận tết nên việc trường các bản, làng đưa tiền và gạo của Chính phủ hỗ trợ bà con thuộc diện hộ nghèo chia nhau như thế nào xã không kiểm soát được.

Số tiền còn lại về bản tiếp tục bị trưởng bản thu mỗi khẩu 50.000 đồng nữa. Đó là chưa kể gạo Chính phủ cứu đói bà con thuộc diện hộ nghèo cũng bị chia đều cho cả những hộ không thuộc diện nghèo. Nhiều gia đình bị cắt xén nên không còn tiền, gạo để ăn tết.

Anh Hà Văn Dạu, trú tại bản Ồ Ồ cho biết, nhà có sáu khẩu, nhưng khi nhận tiền chỉ được tính năm khẩu. Lẽ ra được nhận một triệu đồng, nhưng bị trừ mỗi khẩu 60.000 đồng. Gia đình ông Trương Văn Bình, có bốn khẩu, thuộc diện hộ nghèo, lẽ ra được nhận 800.000 đồng. Nhưng bị trưởng bản bớt 240.000 đồng và gia đình anh, chỉ còn 560.000 đồng.

Tương tự, hộ anh Lương Văn Khai, có bốn khẩu, bị UBND xã trừ 100.000 đồng tiền nợ đóng góp xây dựng trường học, chợ Tường Sơn và bị bản xén 140.000 đồng. Số tiền gia đình được nhận chỉ còn 560.000 đồng. Giáp với bản Ồ Ồ, nhiều hộ nghèo ở bản Gia Hóp cũng rơi vào trường hợp như vậy.

Theo ông Hà Sỹ Điệp, trưởng bản Ồ Ồ bớt tiền của hộ nghèo, mỗi người 50.000 đồng là để hỗ trợ những hộ dân khác không thuộc diện nghèo trong bản.

Đối với số gạo hỗ trợ tết hoặc gạo cứu đói cho những hộ nghèo cũng vậy, lần nào nhận được bản đều mang về chia  đều cho tất cả mọi người, không kể đó là hộ thuộc diện nghèo hay không nghèo.

 
MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.