Xét sai đối tượng nhận gạo hỗ trợ của nhà nước

Xuất cấp gạo hỗ trợ học sinh khó khăn tại tỉnh Điện Biên.
Xuất cấp gạo hỗ trợ học sinh khó khăn tại tỉnh Điện Biên.
TPO - Sáng 22/2, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (Bộ Tài Chính) cho biết, học kỳ I năm học 2016-2017, việc xuất cấp gạo hỗ trợ học sinh khó khăn trên thực tế thấp hơn phê duyệt, do một số tỉnh xét sai đối tượng.

Theo đó, Bộ Tài chính đã có 3 quyết định xuất cấp hơn 36,5 nghìn tấn gạo hỗ trợ cho hơn 540 nghìn học sinh tại 49 tỉnh thành, trong học kỳ I năm học 2016-2017.

Tuy nhiên, thực tế Tổng cục Dự trữ Nhà nước chỉ xuất cấp hơn 35,6 nghìn tấn cho học sinh tại 47 tỉnh thành.  Số gạo xuất cấp thực tế giảm so với quyết định trước đó, theo Tổng cục Dự trữ Nhà nước, do Bạc Liêu và Tiền Giang trước đó có văn bản đề nghị xuất cấp gạo hỗ trợ học sinh. Nhưng sau đó 2 tỉnh này rà soát lại, phát hiện các đối tượng học sinh trình lên trước đó không thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ gạo, nên đề nghị không nhận gạo.

Ngoài ra, một số trường học ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa của 23 tỉnh có một số học sinh nghỉ học, chuyển trường, một số tỉnh rà soát chậm nên phải dùng số liệu của năm trước dẫn tới sai số, như: Điện Biên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Kạn, Ninh Thuận, Gia Lai, Trà Vinh, Sóc Trăng…

Dự kiến, học kỳ II năm học 2016-2017, Tổng cục Dự trữ Nhà nước tiếp tục xuất cấp khoản 29,2 nghìn tấn gạo hỗ trợ học sinh khó khăn tại 47 tỉnh thành.

Trong dịp Tết Nguyên đán Định Dậu 2017 vừa qua, dựa trên đề nghị của các địa phương, Thủ tướng cũng quyết định xuất cấp hơn 14.114 tấn gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ nhân dân 17 tỉnh thành, như: Bình Định (hơn 1.578 tấn); Hà Nam (418 tấn); Nghệ An (1.766 tấn); Quảng Trị (1.485 tấn); Ninh Thuận (1.134 tấn); Quảng Bình (1.669 tấn)….

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.