Nhà máy bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh gây ô nhiễm:

Xin lỗi dân, hứa khắc phục

Xin lỗi dân, hứa khắc phục
TP - Nạn ô nhiễm do chất thải Nhà máy bia Sai Gòn- Nghệ Tĩnh gây ra ở TP Vinh, báo Tiền Phong đã có loạt bài điều tra “Ô nhiễm kéo dài”.

Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT) có Văn bản số 465/KLKTr-TCMT kết luận Nhà máy bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh “nhiều vi phạm mang tính hệ thống, kéo dài”. Tổng cục Môi trường quyết định phạt Nhà máy Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh 72 triệu đồng, đình chỉ hành vi xả nước thải và dung dịch bùn thải ra môi trường xung quanh; Yêu cầu nhà máy giảm công suất tối đa 25 triệu lít/năm.

Sáng 25/2, tại UBND phường Trường Thi với sự có mặt của hơn 200 hộ dân phường Trường Thi và một phần phường Bến Thủy, Hưng Hòa tập trung để đối thoại với lãnh đạo của nhà máy. Ông Phạm Ngọc Mai, khối trưởng khối 10, P. Trường Thi: “Tôi thống kê tại các khối thuộc vùng ô nhiễm có gần 100 người chết do bệnh ung thư (riêng khối 10 có 25 trường hợp chết năm 2013). Hầu hết người bệnh chết ở độ tuổi rất trẻ, do ung thư hô hấp, tiêu hóa và các căn bệnh khác nhưng chưa có sự đánh giá nguồn gốc đổ bệnh cụ thể nên dân tình rất hoang mang”.

Tại buổi đối thoại, ông Hoàng Lâm Hòa, Giám đốc Nhà máy Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh, cho biết: “Do công ty hoạt động lâu năm, mọi thiết bị xử lý rác thải đã quá cũ nên gây rò rỉ (mùi hôi, nước thải và bụi) ra môi trường. Tôi thay mặt toàn bộ cán bộ và nhân viên công ty, xin lỗi bà con và sẽ có biện pháp khắc phục triệt để”.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.