“Xin ý kiến” về cấp phép cho Bệnh viện Tây Đô

“Xin ý kiến” về cấp phép cho Bệnh viện Tây Đô
TP - Tuần qua, sau 3 lần hẹn, Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở KH-ĐT TP Cần Thơ vẫn chưa cấp giấy đăng ký kinh doanh cho Bệnh viện Tây Đô.

> Bệnh viện Tây Đô hoạt động... bất hợp pháp

Trưởng phòng Nguyễn Thanh Hải giải thích, để tuần này làm công văn xin ý kiến của Sở Tư pháp, Viện KSND, Công an, TAND và UBND TP Cần Thơ xem có cấp hay không, với thời gian trả lời “chưa biết lúc nào”. Việc “xin ý kiến” này, theo một luật sư là không có trong quy định của pháp luật.

Nguyên do, đầu năm 2012, hai bản án phúc thẩm đã hủy bỏ giấy phép kinh doanh của Bệnh viện, hủy luôn tư cách đại diện theo pháp luật của ông Diệp Thanh Bình, và một nhóm thành viên góp đa số vốn tổ chức đại hội, cử người đại diện làm thủ tục đăng ký lại.

Nhưng Trưởng phòng lúc đó là ông Trần Thanh Phương lại yêu cầu phải có ý kiến của ông Bình, nên việc cấp phép bị ách tắc.

Từ ngày 12-10, Bệnh viện đã tạm ngừng hoạt động vì không có giấy phép, mỗi ngày vẫn tốn khoảng 80 triệu đồng để trả lương cho 150 bác sỹ, nhân viên và chi phí khác.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG