Xóa bỏ 9 bến cát chui dọc sông Lam

Bến cát dưới chân cầu đường sắt Yên Xuân đã được dẹp bỏ.
Bến cát dưới chân cầu đường sắt Yên Xuân đã được dẹp bỏ.
TPO - 9 bến cát trái phép dọc sông Lam, kéo dài từ xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên đến cầu Bến Thủy, TP Vinh. 

Thời gian qua, dọc sông Lam đoạn thuộc các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn, TP Vinh… xuất hiện nhiều bến, bãi tập kết, kinh doanh cát sỏi trái phép. 

Thực trạng trên không chỉ vi phạm Luật đất đai, gây cản trở giao thông đường thủy, lấn chiếm hành lang đê điều mà còn gây ô nhiễm môi trường.

Ông Nguyễn Hữu Hà – Trưởng Phòng TN&MT huyện Hưng Nguyên, cho biết, đoàn liên ngành vừa tiến hành dẹp bỏ 9 bến bãi tập kết, kinh doanh cát sỏi trái phép. 

Đặc biệt, trong đó có 4 bến bãi trái phép tồn tại rất lâu năm ngay dưới chân cầu đường sắt Yên Xuân (xã Hưng Xuân, huyện Hưng Nguyên) cũng đã được dẹp bỏ.

"Đoàn cũng yêu cầu các chủ bến bãi tự dẹp bỏ máy móc, thiết bị để trả lại mặt bằng “sạch” để địa phương quản lý, chịu trách nhiệm về sau", ông Nguyễn Hữu Hà nói.

MỚI - NÓNG