Xới tung đất rừng vì Diatomite

Xới tung đất rừng vì Diatomite
TP - Vì đa công dụng, nên Diatomite đang được người dân xã An Xuân (Tuy An, Phú Yên) đua nhau khai thác bán cho đầu nậu.

> Phú Yên: "Xẻ thịt" đồi, núi để khai thác diatomite

Con đường độc đạo qua các thôn Xuân Lộc, Xuân Bình (xã An Xuân) dài hơn 5km, hai bên đường hàng chục ha đất sản xuất, rừng trồng bị cày xới, lật tung, để lại những hầm hố, ao tù loang lổ.

Diatomite là loại khoáng sản được dùng làm chất trợ lọc trong sản xuất bia rượu, nước giải khát. Ngoài ra còn được sử dụng làm phụ gia trong ngành sản xuất sơn, cao su, giấy, xi măng portland, tấm lợp, chất bọc cách điện, xử lý môi trường trong nuôi trồng thủy sản...

Tại một khu đất rộng 4 ha thuộc cánh rừng ở thôn Xuân Lộc, hàng chục người đang hì hục đào bới, bên cạnh là chiếc xe múc cỡ lớn KS09. Hàng nghìn bao tải loại 20kg đựng Diatomite cùng hàng chục đống Diatomite ngổn ngang.

Bà Nguyễn Thị Trang, trú thôn Xuân Lộc đang loay hoay băm, bốc Diatomite vào bao tải, cho biết mỗi ngày đào được hơn 50 bao loại 20kg, bán tại chỗ 4.000 đồng/bao, kiếm được khoảng 200.000 đồng. Khu vực này được nhiều người dân thuê lại của một chủ đất trong thôn từ hơn tháng nay, sản phẩm khai thác được chia cho chủ đất một nửa.

Cách đó khoảng 100m có thêm 2 bãi khai thác Diatomite khác rộng khoảng 3ha. Một người dân tên Nguyễn Văn Phân, cho hay ông làm thuê cho một chủ đất với giá 2.500 đồng/bao, mỗi ngày đào được từ 70-90 bao.

Diatomite có 3 loại trắng, đen và đỏ. Loại đỏ có giá đắt nhất khoảng 8.000 đồng/bao, hai loại còn lại giá từ 4.000-6.000 đồng/bao loại 20kg.

Mỗi ngày có từ 2-3 xe tải đến bốc hàng chở về thị trấn Chí Thạnh (huyện Tuy An) và TP Tuy Hòa tiêu thụ. Cũng theo ông Phân, trước đây khu đất này được người dân trồng mía nhưng sau đó phá bỏ để khai thác Diatomite vì cho thu nhập cao.

Bất lực

 Đã nhiều lần phối hợp với các ngành liên quan và địa phương ngăn chặn tình trạng này. Tuy để xử lý triệt để, các ngành chức năng của tỉnh cần phải phối hợp tăng cường kiểm tra, truy quét 

Ông Nguyễn Xuân Khiêm - Trưởng phòng TN&MT Tuy An

Theo ông Lê Văn Nhơn, Phó Chủ tịch UBND xã An Xuân, tình trạng khai thác Diatomite tự phát trái phép diễn ra từ năm 2006. Mặc dù chính quyền địa phương thường xuyên phối hợp với Phòng TN&MT huyện kiểm tra, vận động dân không khai thác Diatomite trái phép, đồng thời đề nghị các ngành chức năng xử lý hiệu quả.

Mới đây, ngành chức năng phát hiện gần 850m3 Diatomite dạng thô chưa kịp đưa đi tiêu thụ.

Tuy nhiên, lượng Diatomite khai thác trái phép tuồn ra khỏi địa bàn khá nhiều, địa phương không thể kiểm soát được vì các đối tượng thường vận chuyển vào ban đêm, rất khó ngăn chặn. Có ngày, lượng Diatomite tuồn ra khỏi địa bàn lên đến hàng chục tấn.

Xã An Xuân (Tuy An, Phú Yên) có nhiều điểm khai thác Diatomite trái phép tự phát, người dân ngang nhiên đào bới đất rừng, tìm kiếm rồi băm nhỏ Diatomite cho vào bao tải chờ đầu nậu đến mua. Cả máy đào công suất lớn cũng được huy động ngang nhiên múc đất tạo ra nhiều hầm hố, thung lũng sâu hàng chục mét, tan hoang cả một góc rừng…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.