'Xóm cà phê đường tàu' vắng như mùng 1 Tết trong ngày đầu đóng cửa

TPO - Sáng nay (10/10), các cơ quan chức năng đã chính thức đóng cửa "xóm cà phê đường tàu" phố Phùng Hưng (Hà Nội). Sự vắng lặng bao trùm đoạn đường mà những ngày trước vẫn còn nườm nượp du khách ra vào để uống cà phê, “check in”, chụp ảnh cùng đường tàu và khi đoàn tàu chạy qua.
'Xóm cà phê đường tàu' vắng như mùng 1 Tết trong ngày đầu đóng cửa ảnh 1

Sáng nay (10/10), Công an quận Hoàn Kiếm đã phối hợp với các ban ngành liên quan lập 5 chốt rào chắn qua các điểm giao cắt đường tàu trên địa bàn. Cụ thể, tại nút giao Trần Phú (có 2 điểm), nút giao Điện Biên Phủ, 2 điểm lên cầu đường sắt tại Phùng Hưng.

'Xóm cà phê đường tàu' vắng như mùng 1 Tết trong ngày đầu đóng cửa ảnh 2

Theo Công an quận Hoàn Kiếm, tuyến đường sắt trên địa bàn chạy qua các phường: Cửa Nam, Hàng Bông, Cửa Đông, Hàng Mã, Đồng Xuân, Phúc Tân, có chiều dài khoảng 3km.

'Xóm cà phê đường tàu' vắng như mùng 1 Tết trong ngày đầu đóng cửa ảnh 3 Từ 8h sáng, lực lượng chức năng đã bắt đầu chặn các lối ra vào "xóm đường tàu".
'Xóm cà phê đường tàu' vắng như mùng 1 Tết trong ngày đầu đóng cửa ảnh 4 Thống kê có 53 nhà (46 hộ tương đương với 147 nhân khẩu), xây dựng lấn chiếm hành lang bảo vệ đường sắt. Diện tích mỗi nhà khoảng 10 đến 15m2.
'Xóm cà phê đường tàu' vắng như mùng 1 Tết trong ngày đầu đóng cửa ảnh 5 Một số du khách tới sớm nên vào được bên trong để chụp ảnh.
'Xóm cà phê đường tàu' vắng như mùng 1 Tết trong ngày đầu đóng cửa ảnh 6 Rào chắn với biển báo cấm người đi bộ qua lại.
'Xóm cà phê đường tàu' vắng như mùng 1 Tết trong ngày đầu đóng cửa ảnh 7

Nhiều du khách nước ngoài tập trung đoạn đầu đường Trần Phú nhưng không vào được "xóm đường tàu"

'Xóm cà phê đường tàu' vắng như mùng 1 Tết trong ngày đầu đóng cửa ảnh 8

“Xóm đường tàu” vắng hẳn so với ngày thường. Nhiều cửa hàng đến 9-10 giờ sáng vẫn đóng cửa. Một số quán khác mở cửa nhưng không còn bày bàn ghế ra gần đường sắt

'Xóm cà phê đường tàu' vắng như mùng 1 Tết trong ngày đầu đóng cửa ảnh 9
'Xóm cà phê đường tàu' vắng như mùng 1 Tết trong ngày đầu đóng cửa ảnh 10
'Xóm cà phê đường tàu' vắng như mùng 1 Tết trong ngày đầu đóng cửa ảnh 11

Theo thống kê, hiện có 53 nhà xây dựng lấn chiếm hành lang bảo vệ đường sắt, trong đó có 31 hộ kinh doanh vi phạm. Qua công tác kiểm tra, xử lý đã xử lý hơn 60 trường hợp: cầu dắt xe, chậu cây cảnh…

'Xóm cà phê đường tàu' vắng như mùng 1 Tết trong ngày đầu đóng cửa ảnh 12

Lực lượng chức năng đi kiểm tra các hàng quán dọc xóm đường tàu sáng nay

'Xóm cà phê đường tàu' vắng như mùng 1 Tết trong ngày đầu đóng cửa ảnh 13 Nhiều du khách nước ngoài bất ngờ khi không được vào "xóm đường tàu" uống cà phê như mọi ngày.
'Xóm cà phê đường tàu' vắng như mùng 1 Tết trong ngày đầu đóng cửa ảnh 14
'Xóm cà phê đường tàu' vắng như mùng 1 Tết trong ngày đầu đóng cửa ảnh 15 Phố đường tàu vắng lặng trong buổi sáng 10/10.
'Xóm cà phê đường tàu' vắng như mùng 1 Tết trong ngày đầu đóng cửa ảnh 16

Chị Duyên chủ cửa hàng số 74 đường tàu cho biết: Từ 3 ngày nay, lực lượng chức năng đã xử lý rất nhiều các vi phạm của hàng quán trong xóm. Biển hiệu, đèn lồng treo ra ngoài đều phải dỡ bỏ.

'Xóm cà phê đường tàu' vắng như mùng 1 Tết trong ngày đầu đóng cửa ảnh 17

“Đóng cửa toàn bộ các quán cà phê là điều vô cùng đáng tiếc vì nhiều du khách rất thích thú nơi đây. Tôi chỉ nghĩ sẽ cấm bán hàng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, còn vẫn được bán trong nhà, hoặc cấm theo giờ chứ cấm triệt để như thế này quán nhà tôi coi như sập tiệm", chị Duyên nói

'Xóm cà phê đường tàu' vắng như mùng 1 Tết trong ngày đầu đóng cửa ảnh 18
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.