Xóm nhàn cư

Sòng bài tại gia, hình ảnh quen thuộc ở xóm Tiêu Ảnh: P.V
Sòng bài tại gia, hình ảnh quen thuộc ở xóm Tiêu Ảnh: P.V
TP - Trong số gần 6.000 dân làng chài được di dời lên vùng tái định cư thuộc khu vực (KV) 6,7,8 (hay còn gọi là xóm Tiêu), phường Quang Trung, TP Quy Nhơn (Bình Định), phần lớn không có nghề nghiệp ổn định, nhiều người đánh bạc, cá độ cả ngày...
Sòng bài tại gia, hình ảnh quen thuộc ở xóm Tiêu Ảnh: P.V
Sòng bài tại gia, hình ảnh quen thuộc ở xóm Tiêu. Ảnh: P.V.

Theo ông Trương Anh Đạt, Khu vực trưởng KV7, trừ số ít bám biển, còn lại ở nhà chạy chợ, buôn gánh bán bưng xoay xở từng bữa qua ngày.

Chị Nguyễn Thị Lan (KV8), bán quán nước vỉa hè, nói: “Cũng chỉ bán mấy loại nước và đồ ăn lặt vặt cho học sinh trường Nguyễn Huệ này thôi. Nếu không thì cũng ở nhà rủ nhau đánh bài tứ sắc, bầu cua cho xong chứ biết làm gì”.

Ông Cao Anh Đạt, Khu vực trưởng KV8 cho biết, tại xóm Tiêu này có nhiều trường hợp phải nhồi nhét 14-18 nhân khẩu trong một nhà (36-42m2). Ban ngày, người lớn tìm cách tá túc nhà hàng xóm, đêm về gặp đâu nằm đó.

Nhà bà Nguyễn Thị Duyệt (KV8) chỉ có 36m2 nhưng chứa tới 18 người, gồm 5 cặp vợ chồng và 8 người cháu. Bà Duyệt phàn nàn: “Nhà tui tối lại chẳng khác gì bầy chuột tranh ổ, chỉ chuyện ngủ nghỉ cũng khiến anh em, con cháu cãi cọ ầm ĩ”.

Theo bà Trần Thị Đài, Tổ phó tổ 75 (KV8), nhiều cảnh đời đáng thương, con cái không có việc làm sinh hư hỏng rồi cha mẹ phải vay nợ nóng lo cái ăn qua ngày, cuối cùng cái nhà nhỏ xíu cũng phải bán đi rồi lên núi dựng lều ở trái phép.

Bà Trần Thị Lan (KV7) than thở: “Nhà chưa đầy 40m2 mà nhồi nhét đến 16 nhân khẩu suốt 9 năm nay, làm đơn xin tách hộ, chia đất hoài mà không thấy ai ngó ngàng gì”.

Nhiều người phản ánh, hầu như không ngày nào trường gà trong xóm Tiêu vắng người tụ tập cá độ. Hễ cây nào có bóng mát là chỗ đó hình thành tụ điểm đánh bài ăn tiền, cá cược chọi gà. Mỗi tuyến đường cắt ngang từng tổ khu phố có đến 5-8 điểm người vây tròn đánh bài ăn tiền. Cảnh ba, bốn nhà tụ họp để chơi tứ sắc đã thành quen.

Phó Chủ tịch phường Quang Trung, bà Nguyễn Bích Trâm, nói: “Dân xóm Tiêu bây giờ nhiều người nếu không đi biển thì ở nhà có 3 thói quen khó bỏ, đó là ngày chọi gà, đánh bạc, tối đến lại hát karaoke. Vì trình độ dân trí quá thấp, biết vậy nhưng công tác xử phạt cũng không làm mạnh được”.

Ông Trương Anh Đạt cho hay: KV7 có 2 trường hợp phải gửi đi giáo dưỡng, 15 thanh thiếu niên phải kiểm điểm trước dân nhưng so với KV8 vẫn còn ít hơn nhiều. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị cấp trên về tình hình địa phương nhưng vẫn chưa thấy có biện pháp gì”, ông nói.  

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.