Xôn xao giám đốc Sở Nội vụ bị 'tố' gian lận tuổi

Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long
Mới đây, dư luận tỉnh Vĩnh Long xôn xao về việc, ông Trần Công Hiếu - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh này cố tính gian lận tuổi trong kỳ thi nâng ngạch viên chức diễn ra hồi tháng 3 năm 2018.

Mục đích của việc gian lận tuổi là để miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính.

Tại danh sách công khai của BCH Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long kháo X (nhiệm kỳ 2015 - 2020), ông Hiếu sinh ngày 1/7/1963.

Như vậy, thời điểm diễn ra kỳ thi vừa qua ông Hiếu mới chỉ được 54 tuổi, 8 tháng. Tuy nhiên, theo quy định phải đến 55 tuổi mới được miễn thi ngoại ngữ.

Dư luận cho rằng, để lách quyết định số 28 ngày 8/1/2018 của Bộ Nội vụ, vị Giám đốc Sở này chỉ ghi vào hồ sơ năm sinh của mình.

Trả lời về vấn đề này, lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, thời điểm làm hồ sơ thì ông Hiếu chưa đủ điều kiện (đủ tuổi) để được miễn thi ngoại ngữ theo quy định 28 của Bộ Nội vụ. Tuy nhiên, đến thời điểm thi thì hồ sơ của ông Hiếu đủ điều kiện(?)

Cũng theo lãnh đạo tỉnh này, hồ sơ Đảng viên của Giám đốc Sở Nội vụ Trần Công Hiếu có giai đoạn chỉ ghi mỗi năm sinh. Đến khi có quy định bắt buộc, ai không nhớ rõ nên ghi là ngày 1/7 thì lúc đó hồ sơ mới đầy đủ.

Theo Theo Tổ Quốc
MỚI - NÓNG