Xót xa ông uống thuốc diệt cỏ tự vẫn vì để cháu chết đuối

Trong lúc trông cháu, do có khách vào nhà, ông D. sơ ý để cháu ra gần ao chơi, ngã xuống ao chết đuối. Quá ân hận, ông D. đã uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Ngày 13/5, nguồn tin từ UBND xã Hoằng Khánh (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ 2 ông cháu chết rất thương tâm.

Vụ việc đau lòng xảy ra vào 18h ngày 11/5. Cháu M.H.D. (17 tháng tuổi) được bố mẹ gửi ở nhà ông bà ngoại ở xã Hoằng Khánh. 

Trong lúc trông cháu, do có khách vào nhà nên ông N.V.D. (54 tuổi) đã sơ suất để cháu chơi phía ngoài mà không đóng cửa ra ao. Cháu M.H.D bị ngã xuống ao và chết đuối.

Ân hận vì để cháu chết đuối, trưa ngày 12/5, ông D. đã uống thuốc diệt cỏ tự vẫn. Mặc dù được đưa đi cấp cứu tuy nhiên chiều ngày 13/5, ông D. bị bệnh viện trả về do sức khỏe quá yếu và có nguy cơ tử vong.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã đến ghi nhận sự việc và chia buồn cùng gia đình.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.