Xứ hẻo lánh thành phường công nghiệp

Xứ hẻo lánh thành phường công nghiệp
TP - Chủ tịch UBND phường Đậu Liêu (TX Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) Đặng Thị Lý cho biết, phường hiện có xấp xỉ 17% số người trong độ tuổi lao động ra nước ngoài làm việc, đem lại nhiều thay đổi cho quê hương.
Xứ hẻo lánh thành phường công nghiệp ảnh 1

Một góc phường Đậu Liêu hôm nay - Ảnh: Sáu Nghệ

Ông Nguyễn Hữu Oánh là điển hình của Đậu Liêu có nhiều con cháu đang làm việc ở nước ngoài: 13 người (gồm 3 con trai, 3 con dâu, 1 con gái và 6 cháu nội). Họ ở Đức và Tiệp Khắc (cũ).

Ban đầu, con trai cả làm công nhân ở Thái Nguyên, được cử sang Tiệp Khắc (cũ) học tập, nhờ sáng tạo và chí thú mà tạo dựng được cơ nghiệp, dần dần đưa em và cháu sang theo. Ông Oánh là giáo viên cấp THPT nghỉ hưu, vợ thương binh.

Ông Phạm Trọng thuộc lớp gần đây có con ra nước ngoài theo diện xuất khẩu lao động. Nhưng tiền con gửi về thuộc hàng nhất nhì phường. Ba con trai ông sang Anh, một đã trở về, còn hai đang làm gửi về cả chục tỷ đồng.

Nhiều người đi lao động xuất khẩu trở về đã mở cơ sở sản xuất kinh doanh. Đậu Liêu hồi nào chỉ biết cấy lúa trồng khoai và vào núi Hồng Lĩnh hái củi, nay công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ sôi động.

Sự phát triển này, quan trọng nhất không phải ở chỗ tập trung vốn liếng, sinh nở đồng tiền mà ở sự đổi thay. 80% hộ dân có máy điện thoại, hàng ngày Đậu Liêu liên lạc với khắp bốn biển năm châu.

Khi còn nghèo khó Đậu Liêu chú trọng khuyến khích học tập. Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Văn Nhân kể, trước đây có lúc, nhiều năm liền con em Đậu Liêu không vào được đại học.

Năm 1994, Đậu Liêu ban hành chính sách, gia đình nào có con thi đậu đại học, được cấp 500.000 đồng làm lộ phí đến trường và 500 m2 đất ruộng để nuôi ăn học. Sau đó, nhiều con em Đậu Liêu vào đại học và nay số lượng cử nhân khó đếm xuể.

Bí thư thị xã Hồng Lĩnh Đinh Quốc Thị cho biết, từ một địa bàn nông nghiệp, nay Đậu Liêu trở thành phường công nghiệp năng động. Tại phường mới khởi công xây dựng nhà máy dệt may, chuẩn bị khởi công xây dựng nhà máy phân lân và đang tập trung phát triển khu công nghiệp Công Khánh thành khu sản xuất vật liệu xây dựng lớn của tỉnh Hà Tĩnh.

MỚI - NÓNG