Xử lý bao ví, xây cất trái phép Đầm Thị Tường

Một góc Đầm Thị Tường.
Một góc Đầm Thị Tường.
TPO - Ngày 23/6, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh- ông Nguyễn Tiến Hải có công văn đề nghị Chủ tịch UBND huyện Phú Tân, Trần Văn Thời, Cái Nước xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm Đầm Thị Tường để nuôi trồng thủy sản, kinh doanh du lịch, công trình canh giữ trước ngày 28/8.

Theo báo cáo các huyện, trên Đầm Thị Tường hiện nay, trên địa bàn huyện Phú Tân còn 26 trường hợp cất chòi canh, bao ví 129 ha nuôi trồng thuỷ sản. Tại huyện Trần Văn Thời còn 47 trường hợp, cất 11 ngôi nhà, 64 chòi canh giữ nuôi trồng thuỷ sản.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau gia hạn thêm cho các địa phương và người dân bao ví, lấm chiếm, xây cất nhà và chòi canh nuôi trồng thuỷ sản và làm du lịch. Nếu Chủ tịch UBND các huyện chậm xử lý dứt điểm thời gian trên sẽ bị kiểm điểm trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Được biết, Đầm Thị Tường (hay còn gọi là đầm Bà Tường) là đầm tự nhiên lớn nhất vùng ĐBSCL, rộng 700 ha, kéo dài 10 km, thuộc huyện Phú Tân, Trần Văn Thời và Cái Nước.

Hàng trăm gia đình và những người dân quanh vùng khai thác, đánh bắt, nuôi trồng sò huyết, các nghề truyền thống để ăn hàng ngày và dư thừa mang ra chợ bán.

MỚI - NÓNG