Xử lý các điểm nóng sạt lở, khôi phục rừng

Xử lý các điểm nóng sạt lở, khôi phục rừng
TP - Ngày 7-4, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thị sát đê biển các tỉnh ĐBSCL bằng chuyên cơ, nghe các tỉnh vùng ĐBSCL báo cáo.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang làm việc tại Cà Mau:

Xử lý các điểm nóng sạt lở, khôi phục rừng

>Chú ý bài toán quy hoạch sử dụng đất hiệu quả

Tại Cà Mau, Chủ tịch nước đề nghị các bộ, ngành và lãnh đạo các tỉnh từ nay đến 2015, tập trung xử lý những điểm nóng sạt lở đê biển, khôi phục rừng phòng hộ, ưu tiên xây dựng, nâng cấp đê biển khu vực ĐBSCL.

Ảnh hưởng biển đổi khí hậu rõ rệt ở các tỉnh vùng ĐBSCL. Hàng trăm điểm sạt lở đê biển tại Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Tiền Giang, với tổng chiều dài sạt lở hàng trăm km. Trong khi đó, hệ rừng phòng hộ cũng bị sạt lở nhiều nơi. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói: “Các giải pháp làm đê biển phải dựa trên nguyên tắc giảm thiểu tác động vào môi trường tự nhiên càng nhiều càng tốt. Và phải được thực hiện trên cơ sở những kế hoạch đồng bộ là đê biển kết hợp giao thông, cống thủy lợi”.

Trong chuyến công tác này, Chủ tịch nước ghé thăm chính quyền và nhân dân xã Đất Mũi (Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau), tặng 10 suất quà cho các gia đình chính sách, thắp hương tại Khu tưởng niệm Bác Hồ trong Công viên văn hóa Cà Mau.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG