Xử lý công chức 'ăn cắp' giờ làm việc

Xử lý công chức 'ăn cắp' giờ làm việc
TP - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh vừa yêu cầu siết chặt quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

> Quán cà phê vắng khách sau chuyến ‘vi hành’ của Bí thư Tỉnh ủy

Thành phố yêu cầu tập trung thanh tra công vụ để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm về nghĩa vụ, đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức. Đặc biệt, phải chú ý các vi phạm về bảo đảm thời gian làm việc, đi muộn về sớm, làm việc riêng trong giờ hành chính; vi phạm quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các vi phạm khác trái với thuần phong mỹ tục và quy định của pháp luật...

Gần đây, một số cơ quan, đơn vị vẫn buông lỏng công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức; kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm. Một số cán bộ, công chức, viên chức còn thiếu ý thức trách nhiệm, tình trạng sách nhiễu, gây phiền hà khi giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp còn xảy ra...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.